Thứ 5, 25/04/2024 18:00:18 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:04, 02/12/2019 GMT+7

Giao ban phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới

Thứ 2, 02/12/2019 | 09:04:00 407 lượt xem
BP - Tại Công an tỉnh Tbong Khmum (Vương quốc Campuchia) vừa diễn ra hội nghị giao ban lần thứ 3 đánh giá kết quả công tác phòng, chống tội phạm và bảo vệ an ninh biên giới giữa Công an tỉnh Bình Phước và Công an tỉnh Tbong Khmum. Đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước và Trung tướng Ben Rốt, Trưởng ty Công an tỉnh Tbong Khmum đồng chủ trì hội nghị.

Đại tá Bùi Xuân Thắng và Trung tướng Ben Rốt ký kết biên bản hợp tác phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới giữa Công an tỉnh Bình Phước và Ty công an tỉnh Tbong Khmum

 Thời gian qua, trên tinh thần hợp tác, hữu nghị, công an 2 tỉnh đã làm tốt công tác trao đổi thông tin, kịp thời ngăn chặn hiệu quả hoạt động của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ, chống phá tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân 2 nước. Kể từ hội nghị giao ban lần thứ 2, tại công an cấp huyện (Công an huyện Lộc Ninh và Chi công an huyện Mi Mốt), hai bên đã giao ban 4 lần và 9 lần gặp gỡ, trao đổi thông tin đột xuất. Hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý an ninh trật tự trên tuyến biên giới, không để xảy ra các loại tội phạm ma túy, mua bán người. Về công tác phối hợp kiểm soát tại Cửa khẩu Lộc Thịnh - Tôn Lê Chàm, các lực lượng chức năng 2 tỉnh đã phối hợp kiểm tra, kiểm soát 54.488 lượt người qua lại làm ăn, thăm thân nhân, du lịch và khám, chữa bệnh. Trong đó, phía Campuchia qua Việt Nam 27.261 lượt người, phía Việt Nam qua Campuchia 27.227 lượt người.

Bảo vệ biên giới, lực lượng chức năng hai bên thường xuyên phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn 9 cột mốc chính tại 5 vị trí và 86 cột mốc phụ tại 49 vị trí trên tuyến biên giới chung giữa 2 tỉnh, không để xảy ra tình trạng tranh chấp, phá hoại...

Tại hội nghị, hai bên đã thống nhất biên bản hợp tác phòng chống tội phạm trên tuyến biên giới giữa công an 2 tỉnh với 9 nội dung chính. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác trao đổi thông tin, nắm tình hình liên quan đến an ninh trật tự trên tuyến biên giới chung giữa 2 tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật và quy chế biên giới cho nhân dân khu vực giáp biên để nâng cao ý thức tham gia bảo vệ an ninh trật tự, đặc biệt cảnh giác với hoạt động xúi giục, xuyên tạc gây chia rẽ tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống của hai bên. Đồng thời, hợp tác giải quyết kịp thời mọi vấn đề xảy ra ở tuyến biên giới trên tinh thần tôn trọng pháp luật của mỗi nước và quy ước quốc tế mà chính phủ 2 nước đã tham gia.

Trung Sinh

  • Từ khóa
31578

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu