Thứ 7, 20/04/2024 19:34:11 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:16, 16/03/2018 GMT+7

Giao ban công tác biên phòng tháng 3: Sau tết, giảm các loại tội phạm

Thứ 6, 16/03/2018 | 07:16:00 1,091 lượt xem
BP - Ngày 14-3, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác biên phòng tháng 3, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 4-2018. Đại tá Nguyễn Văn Liên, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì hội nghị.

Đại tá Nguyễn Văn Liên, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Báo cáo tại hội nghị cho biết, từ ngày 15-2 đến 10-3, các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Lực lượng biên phòng đã tổ chức được 151 lần tuần tra, mật phục trên biên giới với 1.017 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó phát hiện, bắt giữ 13 vụ vận chuyển pháo nổ, thuốc lá, lâm - khoáng sản và xuất - nhập cảnh trái phép. Tang vật thu giữ gần 30kg pháo nổ, 1.000 gói thuốc lá, 80 tấn chì chưa qua tinh luyện... Phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, truy quét địa bàn được 39 lần với 246 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Ngoài ra, đơn vị cũng tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn các xã biên giới trị giá 857 triệu đồng...

Chỉ đạo hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Liên, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh đánh giá: Với sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của các đơn vị trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại nên sau tết Nguyên đán tình hình hoạt động của các loại tội phạm trên khu vực biên giới giảm hẳn. Thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục tăng cường nắm tình hình nội, ngoại biên, tích cực đấu tranh phòng, chống buôn lậu, buôn bán ma túy; phối hợp với chính quyền các cấp tổ chức tốt hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày biên phòng toàn dân, 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng Việt Nam.

Hồng Ánh

  • Từ khóa
4274

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu