Thứ 6, 19/04/2024 09:05:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 15:01, 27/11/2015 GMT+7

Giận em, đánh mẹ chồng tử vong

Thứ 6, 27/11/2015 | 15:01:00 137 lượt xem

BP - Khoảng 12 giờ ngày 25-11, thấy em chồng là Thị Ớt (1975) trú ấp Sóc Trào B, xã Tân Lợi (Hớn Quản) đánh con mình là cháu Điểu Rê (2005) nên Thị Tép (1969, cùng ngụ ấp Sóc Trào B) bực tức tìm cách đánh trả thù. Khoảng 8 giờ ngày 26-11, Thị Tép đến tận nhà tìm nhưng Thị Ớt không có ở nhà. Thấy bà Thị Phước (1934, là mẹ ruột Thị Ớt và là mẹ chồng Thị Tép) đang quét sân, Thị Tép liền cầm khúc cây đánh liên tiếp 2-3 cái vào vùng đầu bà Thị Phước rồi bỏ đi. Sau đó, bà Phước được mọi người đưa đến Bệnh viện Công ty cao su Bình Long cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng. Hiện Công an huyện Hớn Quản đang làm việc với Thị Tép để xác minh, xử lý.

 

* Bắt 2 trộm xe máy

BP - Sau khi thuê phòng trọ tại nhà nghỉ Quỳnh Anh thuộc khu phố 2 (Phước Long) ngủ, đến 5 giờ sáng 24-11, Nguyễn Hữu Mạnh (1984) trú thôn An Tử, xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, tạm trú ấp 7, xã Minh Hưng (Bù Đăng) thức dậy, thấy chiếc xe máy hiệu Exciter biển số 93P1-834.61 của anh Nguyễn Kỳ Phùng (1986) trú khu phố Bình Giang 2, phường Sơn Giang (Phước Long) dựng trước phòng số 8 trong sân nhà nghỉ thì nảy sinh ý định chiếm đoạt. Mạnh lấy đoản tự chế phá ổ khóa nhưng không nổ máy mà dắt xe xuống khu vực hồ Long Thủy ở gần đó, giấu vào lùm cỏ bên đường. Sau đó, Mạnh gọi điện cho đối tượng tên Đen (chưa rõ nhân thân, lai lịch) cho biết vừa trộm được chiếc xe máy, nhờ đưa ra khỏi địa bàn thị xã Phước Long. Khoảng 40 phút sau, Lê Văn Giang (1984) trú thôn 3, xã Thiện Hưng (Bù Đốp) chạy xe đến gặp Mạnh và cho biết là Đen kêu qua chạy xe về Bù Đốp. Khi Giang và Mạnh đang tìm cách khởi động máy chiếc xe trộm thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ.

Văn Thủy

  • Từ khóa
29601

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu