Thứ 3, 23/04/2024 15:06:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 16:58, 26/09/2012 GMT+7

Hội nông dân huyện Bù Gia Mập đại hội lần thứ X

Thứ 4, 26/09/2012 | 16:58:00 1,405 lượt xem

Sáng nay 26-9, Hội nông dân huyện Bù Gia Mập đã tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2012-2017. 165 hội viên tiêu biểu đại diện cho 13.400 hội viên trong toàn huyện về dự đại hội.

Những năm gần đây, tình hình sản xuất nông nghiệp ở Bù Gia Mập gặp nhiều khó khăn, do giá một số mặt hàng nông sản chủ lực giảm liên tục, giá vật tư nông nghiệp tăng cao, thời tiết diễn biến bất lợi… đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất và đời sống của nông dân.

Phó bí thư thường trực huyện ủy Bù Gia Mập Trần Văn Lân trao tặng bức trướng của Ban chấp hành đảng bộ cho Ban chấp hành hội Nông dân huyện

Tuy vậy, các phong trào do Hội nông dân phát động đã đạt được kết quả nhất định. Hội phối hợp với các ngành chức năng để mở 31 lớp học nghề cho 1.507 lượt hội viên; phối hợp với đơn vị: Khuyến nông; bảo vệ thực vật; thú y và công ty phân bón… để tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm sản xuất. Hội còn phối hợp với ngân hàng chính sách và các tổ chức tín dụng để giải ngân nguồn quỹ hỗ trợ nông dân 1,94 tỷ đồng, giúp 42 hộ hội viên vay.

Nhiệm kỳ qua, các cấp hội trong huyện còn vận động hội viên khá, giàu giúp 162 những hội viên khó khăn về cây - con giống, ngày công lao động, tiền, vật tư nông nghiệp… trị giá 749,6 triệu đồng. Nhờ đó, đã có 263 hộ hội viên thoát nghèo. Hằng năm có 67% trong tổng số hội viên đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

Tại đại hội, các đại biểu đã thẳng thắn nêu ra những tồn tại, yếu kém của phong trào hội. Đó là, một số cơ sở hội chưa đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; việc thu hút, tập hợp nông dân tham gia tổ chức hội còn yếu; chất lượng sinh hoạt của các chi, tổ, hội chưa cao...Từ những phân tích trên, trong nhiệm kỳ 2012-2017, Hội nông dân huyện đã đề ra mục tiêu phấn đấu: Hằng năm có 100% cơ sở hội đạt vững mạnh, giảm còn 20% hộ hội viên nông dân nghèo, xây dựng 6 căn nhà tình thương, phối hợp đào tạo nghề cho 200 lao động, có ít nhất 50% số hội viên đăng ký đạt nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp…

Đại hội đã bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 27 ủy viên, ông Lê Trung Trực được tái đắc cử chức Chủ tịch.

Hải Châu

  • Từ khóa
36300

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu