Thứ 7, 20/04/2024 12:37:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 10:13, 16/01/2018 GMT+7

“Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh” và “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh”

Thứ 3, 16/01/2018 | 10:13:00 184 lượt xem
BP - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 2106/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn. Quy chế này áp dụng với tất cả đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động và tổ chức công đoàn các cấp; tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước, tổ chức quốc tế và người có công xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam. Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có 2 giải thưởng: “Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh” và “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh”.

“Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh” là phần thưởng cao quý của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được xét, trao tặng công nhân, lao động trực tiếp sản xuất tại các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế có thành tích xuất sắc tiêu biểu nhất trong lao động sản xuất; có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật; tích cực đào tạo, kèm cặp, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ góp phần xây dựng doanh nghiệp, đơn vị phát triển bền vững xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh.

“Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh” được tổ chức trao tặng 5 năm 1 lần vào dịp “Tháng công nhân” của năm tổ chức Đại hội Công đoàn Việt Nam. Một cá nhân chỉ được trao tặng giải thưởng 1 lần. Năm tổ chức trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh”, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn ban hành hướng dẫn riêng về xét, trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh”.

“Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” phần thưởng cao quý của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được xét, trao tặng cán bộ công đoàn các cấp có thành tích đặc biệt xuất sắc, có sáng kiến, sáng tạo trong hoạt động công đoàn góp phần xây dựng tổ chức công đoàn và xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh.

“Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” được tổ chức trao tặng hằng năm vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7) hoặc vào dịp khác do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn quyết định. Một cá nhân chỉ được trao tặng giải thưởng 1 lần. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn ban hành hướng dẫn riêng về việc xét, trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh”.

Đ.T

  • Từ khóa
93459

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu