Thứ 7, 20/04/2024 05:17:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 16:35, 04/07/2013 GMT+7

Giải quyết mâu thuẫn bằng... dao: Hai thanh niên phạm tội giết người

Thứ 5, 04/07/2013 | 16:35:00 2,246 lượt xem

Khoảng 23 giờ ngày 4-4-2013, người dân ở khu phố 2, phường Tân Đồng (TX. Đồng Xoài) bị đánh thức bởi tiếng la thất thanh và tiếng xe máy rồ ga chạy. Mọi người bừng tỉnh mở cửa phát hiện tiếng kêu la từ ngôi nhà của anh Lê Văn Son (1988) ở gần đó. Khi mọi người đến, anh Son người bê bết máu, đang quằn quại với hàng chục nhát chém khắp thân thể. Mọi người nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu và báo tin cho lực lượng công an.  

Công an phường Tân Đồng và Công an thị xã Đồng Xoài đã xác minh được hai thanh niên dùng dao bất ngờ tấn công anh Son. Một trong hai đối tượng mà nạn nhân nhận diện được là Hoàng Thái Hải (1993), trú thôn Phú Thành, xã Phú Riềng (Bù Gia Mập). Giữa anh Son và Hải có mâu thuẫn từ trước. Đó là khoảng cuối tháng 3-2013, trong một lần Hải cùng Biệt (vợ cũ của anh Son nhưng đã chia tay) và một người bạn đi nhậu tại nhà người quen ở khu phố Xuân Đồng, phường Tân Thiện gặp anh Son. Anh Son đe dọa Hải, nếu còn đi cùng Biệt sẽ bị đánh và sau đó Hải bị chặn đường đánh nhưng đã chạy thoát. Hải luôn ấm ức trong lòng nên muốn tìm cơ hội trả thù.

Đêm 4-4-2013, Hải rủ Lưu Nam Hà (1993), trú khu phố Phước Thiện, phường Tân Thiện đi nhậu và đánh dằn mặt anh Son. Đến 23 giờ cả hai mang dao chạy xe đến nhà anh Son gọi cửa. Nghe tiếng gọi, anh Son ra mở cửa. Khi cửa vừa mở thì Hải và Hà dùng dao chém liên tiếp vào người anh Son.

Sau khi gây án Hải và Hà bỏ trốn. Được sự vận động của gia đình, đến ngày 8-4-2013, Hải ra công an đầu thú. Hà cũng ra đầu thú một ngày sau đó. Cả hai bị khởi tố về tội giết người.

Vì sự ghen tuông mù quáng mà Lê Văn Son đã mang họa vào thân. Đối với Hoàng Thái Hải, để giải quyết mâu thuẫn, Hải đã kéo người bạn cùng vào vòng lao lý. Vụ án này lại thêm một hồi chuông cảnh báo về những nhận thức lệch lạc, cách xử lý mâu thuẫn giữa các mối quan hệ xã hội trong một bộ phận thanh niên hiện nay. Họ thiếu hiểu biết về pháp luật, nên khi có mâu thuẫn xảy ra thì thường lấy bạo lực để xử lý. Đây là cách hành xử rất tiêu cực cần loại bỏ. 

Văn Tuyên

  • Từ khóa
24958

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu