Thứ 6, 19/04/2024 20:33:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:16, 29/03/2019 GMT+7

Giải pháp xây dựng nông thôn mới ở Tân Hưng

Thứ 6, 29/03/2019 | 06:16:00 1,197 lượt xem
BP - Là một trong 2 xã của huyện Đồng Phú được chọn về đích nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2019, đến nay Tân Hưng đã đạt 16/19 tiêu chí. 3 tiêu chí còn lại gồm: điện, giao thông và trường học là những tiêu chí khó, cần nhiều vốn. Để về đích đúng lộ trình, Tân Hưng đã và đang huy động mọi nguồn lực, thực hiện đạt và củng cố vững chắc từng tiêu chí NTM.

CHỦ ĐỘNG THỰC HIỆN

Là địa bàn còn nhiều khó khăn về kinh tế, hạ tầng giao thông, thời gian qua, Tân Hưng đã triển khai, quán triệt làm chuyển biến nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị từ xã đến ấp về xây dựng NTM. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu, đồng thời vận động nhân dân tích cực thực hiện xây dựng NTM.

Ông Vũ Văn Toán, Chủ tịch UBND xã Tân Hưng cho hay: “Tuy không phải là xã điểm về xây dựng NTM, nhưng đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tân Hưng đã chủ động thực hiện thành công nhiều tiêu chí khó, như hộ nghèo, nhà ở và thu nhập. Thực tiễn cho thấy, mỗi địa phương đều có đặc thù riêng, điều quan trọng là cán bộ nắm chắc địa bàn, từ đó xây dựng lộ trình, bước đi thích hợp”. Với một xã còn nhiều khó khăn như Tân Hưng, để giảm nghèo, nâng cao thu nhập và xóa nhà tranh tre, tạm bợ là không dễ. Thời gian qua, cùng với tuyên truyền, vận động nhân dân nỗ lực vươn lên làm kinh tế, hằng năm, UBND xã Tân Hưng tổ chức gặp gỡ các hộ nghèo để lắng nghe những khó khăn, xem xét các chỉ số thiếu hụt, từ đó xây dựng kế hoạch khắc phục cho từng đối tượng. Qua gặp gỡ cho thấy, một số hộ có đất sản xuất nhưng thiếu vốn đầu tư, hộ cần việc làm, hộ khó khăn về nhà ở, hộ mất khả năng lao động... Trên cơ sở nắm bắt nhu cầu, xác định nguyên nhân nghèo, UBND xã tuyên truyền, vận động và bằng nhiều nguồn vốn hỗ trợ các hộ vươn lên thoát nghèo. Năm 2018, UBND xã đã vận động các đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, gia đình chính sách, người có công 635 phần quà, trên 2 tấn gạo, 17 căn nhà, 6 con bò giống... Đến nay, toàn xã chỉ còn 17 hộ nghèo, chiếm 1,3%; 24 hộ cận nghèo và không còn hộ ở nhà tạm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 49 triệu đồng, tăng 128,94% so với năm 2017. 88% số dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Tân Hưng đang đẩy nhanh xây dựng, hoàn thiện các tuyến đường giao thông nông thôn

Để thực hiện tiêu chí giao thông, từ đầu năm 2018, Tân Hưng đã chủ động triển khai, tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cấp, sửa chữa nhiều tuyến như đường liên ấp Suối Nhung - Cây Cày, cầu Suối Mum. Nhân dân các ấp Pa Pếch, Cây Cày, Suối Nhung và ấp 5 đóng góp tu sửa 6 tuyến đường liên thôn với tổng gần 500 triệu đồng; làm đường bê tông xi măng theo cơ chế đặc thù 2 tuyến thuộc đội 3, ấp 5 gần 280 triệu đồng... Để thực hiện nhanh tiêu chí giao thông, Chủ tịch UBND xã thường xuyên về địa bàn khảo sát các tuyến đường, nắm nhu cầu, khả năng đóng góp của nhân dân để định hướng ban điều hành ấp họp triển khai. Đường làm tới đâu, UBND xã, các hội đoàn thể phối hợp vận động nhân dân góp tiền làm đèn chiếu sáng tới đó.

Ông Vũ Văn Toán cho biết: Tân Hưng có lợi thế là đường giao thông ít do dân cư sinh sống tập trung ở khu trung tâm hành chính xã. Bởi vậy, ngoài 9km đường nhựa gần hoàn thiện, toàn xã chỉ còn khoảng 2,4km đường liên ấp đang chuẩn bị vốn đối ứng. Dự kiến, chỉ khoảng cuối tháng 6 là Tân Hưng hoàn thành tiêu chí giao thông.

QUYẾT TÂM VỀ ĐÍCH 

Những ngày này, từ trung tâm hành chính xã đến các thôn, ấp tấp nập phong trào làm đường, chỉnh trang cổng chào, nhà văn hóa thôn. Chủ tịch UBND xã Vũ Văn Toán cho biết thêm, hiện nay, rất nhiều ấp đến đăng ký làm đường bê tông xi măng theo cơ chế đặc thù. Tuy nhiên, không chạy theo thành tích, ấp nào đối ứng đầy đủ, xã cho triển khai trước. Song song đó, Tân Hưng tập trung đôn đốc, tăng cường giám sát, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trường học. Tân Hưng đã được UBND huyện đầu tư 13 tỷ đồng nâng cấp, xây mới các phòng học, sân chơi, bãi tập... Đến nay, các công trình đều đang hoàn thiện. Với tiêu chí điện, theo thống kê, toàn xã mới chỉ có khoảng 70% số hộ được sử dụng điện. Để hoàn thành tiêu chí này, Tân Hưng cần nâng cấp, cải tạo và xây mới một số trạm, đường dây trung, hạ thế... với tổng vốn khoảng 14 tỷ đồng. Do chưa có vốn, UBND xã tập trung tuyên truyền người dân chuẩn bị sẵn mặt bằng để ngành điện đầu tư.

Hiện 6 ấp của Tân Hưng đều có nhà văn hóa. Tuy nhiên, nhiều nhà văn hóa xây dựng từ lâu nên đã xuống cấp hoặc không đạt chuẩn. Một số nhà thiếu thiết chế văn hóa, sân chơi... Năm 2018, từ nguồn xi măng tỉnh hỗ trợ, UBND xã vận động nhân dân đóng góp ngày công, tiền mua cát, đá làm mới 2.200m2 sân bê tông cho 6 nhà văn hóa ấp và chuẩn bị nâng cấp, sửa chữa các công trình. Với tiêu chí nhà ở dân cư, xã Tân Hưng vận động nhân dân chỉnh trang nhà, vườn gọn gàng, xanh - sạch - đẹp. Đồng thời ưu tiên cải tạo, nâng cấp công trình vệ sinh nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Để nâng cao thu nhập, Tân Hưng chú trọng công tác giới thiệu việc làm, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, định hướng nông dân liên kết chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Toàn xã hiện có 11 công ty, doanh nghiệp, 6 trang trại quy mô từ 2-20 ha, 3 hợp tác xã nông nghiệp, dịch vụ; 5 câu lạc bộ chăn nuôi, trồng trọt; 7 cơ sở gia công hạt điều, đồ gỗ, hàn, tiện... Phát huy lợi thế đó, hằng năm Tân Hưng tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, qua đó lắng nghe, đề xuất tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời giới thiệu việc làm cho người lao động.

Chủ tịch UBND xã Vũ Văn Toán cho hay, nét nổi bật trong quá trình xây dựng NTM của Tân Hưng là Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể đã thực hiện tốt tuyên truyền vận động, giúp người dân hiểu rõ nội dung, mục đích, ý nghĩa xây dựng NTM, cũng như phương châm, cơ chế thực hiện. Nhờ đó, hầu hết cán bộ, đảng viên, nhân dân trong xã đồng lòng, chung sức ủng hộ chủ trương này. Với khối lượng công việc đã hoàn thành, chắc chắn Tân Hưng sẽ về đích đúng lộ trình.

Khánh Huyền

  • Từ khóa
1509

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu