Thứ 6, 19/04/2024 02:25:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 14:09, 05/04/2013 GMT+7

Giải đua xe đạp Cúp Truyền hình khởi tranh 13-4

Thứ 6, 05/04/2013 | 14:09:00 322 lượt xem


Ban tổ chức và nhà tài trợ giới thiệu về cuộc đua

Với chủ đề "Non sông liền một dải", cuộc đua xe đạp cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm nay sẽ xuất phát tại Hà Nội vào ngày 13-4 tới đây, khởi đầu lộ trình gần 2.000km với 16 chặng đua.

Cuộc đua dự kiến thu hút gần 80 cuarơ đến từ 11 câu lạc bộ mạnh trên cả nước như ACD Truyền hình Vĩnh Long, Bảo vệ thực vật An Giang, Bảo vệ thực vật Sài Gòn - Dolfilm, Domesco Đồng Tháp...

Tại buổi họp báo chiều 4-4, Ban tổ chức cho biết, bước sang tuổi 25, cuộc đua xe đạp xuyên Việt sẽ có nhiều đổi mới và gắn liền với việc tuyên truyền biển đảo. Vì thế, ngoài lộ trình “ôm” sát cung đường biển, Ban tổ chức còn nhiều hoạt động gián tiếp để tuyên truyền biển đảo quê hương.

Ngoài các chặng đua đường trường còn có các chặng leo đèo Ngang, đèo Phước Tượng, đèo Phú Gia, đèo Hải Vân, đèo Cả, đèo Khánh Lê và đèo Giang Ly... để tính điểm vua leo núi.

Ngoài ra, cuộc đua sẽ có bốn chặng đua sky vòng quanh sân vận động Mỹ Đình - Hà Nội (25 vòng - 44 km); vòng Thành phố Huế, từ cầu Phú Xuân qua cầu Tràng Tiền (25 vòng - 54km); vòng Đà Nẵng, từ cầu Rồng mới khánh thành qua cầu Sông Hàn (10 vòng - 40km) và vòng quanh bờ Hồ Xuân Hương - Đà Lạt (10 vòng - 52km).

Cuộc đua dự kiến kết thúc trước dinh Thống Nhất lúc 11giờ 30 đúng ngày 30-4 lịch sử, kỷ niệm 38 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước.

Chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất trong năm của làng xe đạp thể thao Việt Nam, các đội xe đạp tích cực tập luyện nhiều tháng qua. Trong đó, đội ADC Vĩnh Long đưa các tay đua sang Chiangmai (Thái Lan) tập huấn. Hiện tại, đội đua này đang thi đấu giải Tour of Thailand trước khi trở về nước để dự Cup xe đạp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đội mạnh còn lại như Eximbank Thành phố Hồ Chí Minh. Bảo vệ thực vật An Giang, Domesco Đồng Tháp, Quân khu 7… đã lên Đà Lạt tập đua đường đèo từ ngay sau Tết.

Tổng giá trị tiền thưởng của giải năm nay sẽ vào khoảng gần 1 tỷ đồng, gấp đôi so với năm ngoái. Riêng áo vàng chung cuộc trị giá 100 triệu đồng, vô địch đồng đội 60 triệu đồng, áo xanh, áo đỏ 40 triệu đồng....

(Theo TTXVN)

  • Từ khóa
101681

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu