Thứ 4, 17/04/2024 02:11:28 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 15:18, 21/03/2013 GMT+7

Giải bóng chuyền quốc gia sẽ bắt đầu từ ngày 4-4

Thứ 5, 21/03/2013 | 15:18:00 231 lượt xem

Ngày 21-3, ông Trần Đức Phấn, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cho biết, giải Bóng chuyền Vô địch quốc gia PV-Oil 2013 sẽ chính thức khai mạc ngày 4-4 tại Nhà thi đấu Việt Trì, Phú Thọ và Nhà thi đấu tỉnh Yên Bái.


Giải được tổ chức theo 2 vòng với sự tham dự của 24 câu lạc bộ (gồm 12 đội nam, 12 đội nữ) mạnh nhất cả nước. Vòng 1, các Câu lạc bộ sẽ thi đấu từ ngày 4 đến 14-4 tại Phú Thọ (Bảng A) và Yên Bái (Bảng B). Chung kết tranh Cúp Hùng Vương được tổ chức từ 15 đến 18-4 tại Nhà thi đấu Việt Trì (Phú Thọ). 

Vòng 2, dự kiến diễn ra từ 25-9 đến 15-10, Bảng A tại tỉnh Bắc Ninh hoặc Nam Định và Bảng B tại tỉnh Hà Tĩnh. Kết thúc giải, hai câu lạc bộ đứng vị trí thứ 11 và 12 trên bảng xếp hạng của nam, nữ sẽ phải thi đấu ở giải hạng A mùa giải năm 2014.

Ban tổ chức sẽ trao phần thưởng cho nhà vô địch là 100 triệu đồng/câu lạc bộ, 70 triệu đồng và 30 triệu đồng cho các đội đứng thứ nhì và ba. Bên cạnh đó, các đội vô địch Cúp Hùng Vương cũng được nhận 100 triệu đồng/câu lạc bộ; đội đứng thứ nhì và ba của cúp này cũng được nhận 50 triệu đồng và 30 triệu đồng/câu lạc bộ.

Ở Vòng 1, bảng A, trong đêm khai mạc, đội nữ Giấy Bãi Bằng gặp Quảng Ninh, đội nam Công An Phú Thọ gặp Vĩnh Long. Bảng B, đội nữ Cao su Phú Riềng gặp Ngân Hàng Công thương, đội nam Thể công Binh đoàn 15 gặp Sacombank Biên Phòng.

Những năm qua, giải bóng chuyền vô địch quốc gia luôn được giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá cao. Năm nay, giải được kỳ vọng sẽ có nhiều bất ngờ, hấp dẫn qua lối chơi của từng đội. Đây là dịp để Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam lựa chọn, bổ sung vận động viên ưu tú cho các đội tuyển bóng chuyền quốc gia Việt Nam.

 
(Theo TTXVN)
  • Từ khóa
101676

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu