Thứ 5, 28/03/2024 20:00:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 09:16, 08/08/2019 GMT+7

Giá vàng thế giới vượt ngưỡng 1.500 USD một ounce

Nguồn TTXVN
Thứ 5, 08/08/2019 | 09:16:00 149 lượt xem
BPO - Giá vàng giao tháng 12-2019 đã tăng 35,40 USD (2,39%) lên 1.519,60 USD/ounce nhờ nhu cầu đối với tài sản an toàn như vàng tăng mạnh.

Gia vang the gioi vuot nguong 1.500 USD mot ounce hinh anh 1(Nguồn: AFP)

Trong phiên giao dịch ngày 7-8, giá vàng thế giới đã vượt ngưỡng 1.500 USD/ounce nhờ nhu cầu đối với tài sản an toàn như vàng tăng mạnh.

Chốt phiên tại thị trường New York, giá vàng giao tháng 12-2019 đã tăng 35,40 USD (2,39%) lên 1.519,60 USD/ounce. Như vậy, giá vàng kỳ hạn đã tăng gần 90 USD trong bốn phiên liên tiếp sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp đặt mức thuế bổ sung 10% lên lượng hàng hóa xuất khẩu trị giá 300 tỷ USD của Trung Quốc từ ngày 1-9.

Căng thẳng thương mại leo thang giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới Mỹ và Trung Quốc đã đẩy nhu cầu đối với các tài sản an toàn như vàng tăng mạnh. Giới đầu tư đã tránh xa các tài sản rủi ro để chuyển sang giữ vàng.

Chỉ số đồng USD, thước đo của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, đã giảm 0,18% xuống 97,45 ngay trước khi thị trường vàng đóng cửa. Khi đồng USD giảm giá, giá vàng kỳ hạn thường tăng vì vàng được định giá bằng đồng USD trở nên rẻ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Trong một diễn biến liên quan, các ngân hàng trung ương New Zealand, Ấn Độ và Thái Lan đều tuyên bố cắt giảm lãi suất vào ngày 7/8. Theo các nhà phân tích thị trường, việc nới lỏng chính sách tiền tệ ở nhiều quốc gia khác nhau đã làm tăng mối lo ngại về triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu, do đó sẽ hỗ trợ tốt cho giá vàng.

Đối với các kim loại quý khác, giá bạc giao tháng 9-2019 cũng tăng 75,1 xu Mỹ (4,57%) lên 17,196 USD/ounce lúc đóng cửa. Giá bạch kim giao tháng 10-2019 đã tăng 17,80 USD (2,09%) lên 871 USD/ounce.

Tại thị trường trong nước vào cuối phiên giao dịch ngày 7-8, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 41,20-41,62 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Tại Tập đoàn Vàng bạc Phú Quý, giá vàng SJC thời điểm này được niêm yết ở mức 41,15 - 41,75 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

  • Từ khóa
44714

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu