Thứ 5, 25/04/2024 22:07:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 13:59, 09/02/2018 GMT+7

Giá trái cây cận tết tăng mạnh

Thứ 6, 09/02/2018 | 13:59:00 184 lượt xem
BPO - Những ngày này, các tiểu thương tìm đến nhà vườn đặt mua bưởi da xanh với giá dao động từ 45-60 ngàn đồng/kg, thậm chí bưởi da xanh loại 1 lên đến 80.000 đồng/kg tại vườn. Giá cao, nhưng nhà vườn vẫn không có bưởi để bán.

Trong khi đó, cách đây một tháng, giá bưởi da xanh mua thô tại vườn chỉ dao động 25-30 ngàn đồng/kg. Hiện tại, nhà vườn trồng các loại trái cây theo hướng hữu cơ được thương lái mua với mức giá cao gấp 2 lần.

Thị trường các loại trái cây khác những ngày giáp tết Mậu Tuất cũng tăng đột biến. Mãng cầu, xoài Thái xanh loại 1 giá 70-80 ngàn đồng/kg; vú sữa 30-40 ngàn/kg.

Giá bưởi da xanh loại 1 tại vườn được thương lái thu mua 55 ngàn đồng/kg

Các tiểu thương và nhà vườn cho biết, nguyên nhân khiến giá trái cây năm nay tăng cao là do thời tiết thất thường, hầu hết các vườn bưởi trong Nam hay ngoài Bắc đã chín rộ cách đây cả tháng. Do vậy, lượng trái cây thu hoạch vào thời điểm tết cổ truyền còn lại rất ít, khiến giá tăng cao.  

Bình Phước là địa phương có nhiều lợi thế để trồng các loại cây ăn trái. Đặc điểm khí hậu và thổ nhưỡng của Bình Phước giúp cho các loại cây ăn trái luôn chín sớm hơn so với các tỉnh, thành khác trong cả nước. Tuy nhiên, diện tích cây ăn trái của tỉnh, nhất là diện tích được canh tác theo hướng hữu cơ sinh học chưa nhiều.

Tổng diện tích cây có múi trên địa bàn toàn tỉnh chỉ có khoảng 700 ha. Mỗi một ha cây ăn trái cho lợi nhuận gấp từ 4 đến 10 lần so với điều, cao su. Đi cùng với lợi nhuận, quy trình kỹ thuật chăm sóc, phân, thuốc cũng phải đầu tư khó khăn hơn, chi phí gấp 10 lần cây điều.

Đông Kiểm

  • Từ khóa
42492

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu