Thứ 4, 24/04/2024 10:32:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:42, 03/11/2019 GMT+7

Già làng Điểu Rê - người kết nối ý Đảng, lòng dân

Chủ nhật, 03/11/2019 | 09:42:00 226 lượt xem
BP - Già làng Điểu Rê ở sóc Tranh 3, xã Quang Minh, huyện Chơn Thành luôn gương mẫu trong các phong trào, hoạt động ở địa phương. Ngoài tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số thi đua yêu nước, già làng Điểu Rê còn là điển hình làm kinh tế giỏi ở địa phương, được mọi người quý trọng.

Trước đây, hoàn cảnh gia đình già làng Điểu Rê rất khó khăn. Chăn nuôi gia súc, gia cầm và trồng cây bắp, cây lúa đều phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện tự nhiên nên thu nhập bấp bênh. Năm nào mưa thuận gió hòa, chi tiêu tiết kiệm thì gia đình mới đủ ăn. Là người có tiếng nói trong sóc nên già Điểu Rê lại càng trăn trở cách làm để quyết tâm phát triển kinh tế gia đình, từ đó hướng dẫn bà con áp dụng vào thực tế giúp cải thiện cuộc sống. Thực hiện phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, với diện tích canh tác ban đầu (năm 1993) 2 ha đất, già làng Điểu Rê đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích trồng bắp sang trồng cao su. Khi cây cao su đang thời kỳ kiến thiết cơ bản, già trồng xen cây mì, bắp để có nguồn thu đảm bảo cuộc sống hằng ngày, đồng thời nuôi trâu và gà thả vườn tăng thu nhập. Nhờ cần cù lao động, học hỏi kinh nghiệm, ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất, lại biết tính toán và tích góp để mua thêm đất canh tác, đến nay gia đình già làng có 6 ha cao su đang thu hoạch, cho nguồn thu ổn định. Những năm trước, giá mủ cao nên trung bình mỗi năm hộ già làng Điểu Rê thu nhập hơn 500 triệu đồng, nhưng nay giá thấp, thu nhập chỉ khoảng 300 triệu đồng/năm.

Già làng Điểu Rê thực hiện nghi thức cầu mùa màng bội thu tại lễ hội phá bàu của đồng bào S’tiêng ở xã Quang Minh, huyện Chơn Thành

Bên cạnh đó, thấy nguồn cỏ tự nhiên ở các bàu trên địa bàn xã rất dồi dào, già Điểu Rê mua thêm một vài con trâu giống nuôi, dần dần phát triển lên hàng chục con. Nhờ chăm sóc tốt nên đàn trâu sinh sản tốt, khỏe mạnh, mỗi năm gia đình già làng thu nhập từ nuôi trâu khoảng 100 triệu đồng, nhờ đó cuộc sống được cải thiện hơn. Kinh tế ngày càng khá, già làng Điểu Rê có điều kiện mua sắm nhiều máy móc phục vụ sản xuất và xây dựng nhà cửa khang trang, sắm sửa các vật dụng giá trị. Không chỉ làm giàu cho gia đình, già làng Điểu Rê luôn chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ vốn các hộ hoàn cảnh khó khăn. Già còn tích cực đóng góp và vận động bà con trong sóc nhiệt tình hưởng ứng xây dựng nông thôn mới ở địa phương như: kéo điện chiếu sáng, làm đường giao thông nông thôn giúp người dân đi lại thuận tiện, với tổng hơn 100 triệu đồng. Ngoài ra, với vai trò người có uy tín trong cộng đồng, già làng Điểu Rê tích cực vận động bà con chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, khu dân cư; đồng thời bảo tồn và phát huy các nét đẹp văn hóa, lễ hội truyền thống của đồng bào S’tiêng. Già còn phối hợp chính quyền, đoàn thể vận động con em thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự; đồng thời góp phần hòa giải thành công nhiều vụ mâu thuẫn trong nhân dân, không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự ở địa phương. Với những đóng góp tích cực trong công tác xã hội, già làng Điểu Rê được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của tỉnh và huyện, xã.

Phó chủ tịch UBND xã Quang Minh Vũ Văn Toàn cho biết: “Già làng Điểu Rê luôn gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động của địa phương; nói dân nghe, làm dân tin, là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Già làng là điển hình trong thực hiện cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt”. Già làng Điểu Rê là tấm gương sáng trong lao động, sản xuất để bà con ở xã học tập, noi theo”.

Đỗ Trình

  • Từ khóa
31000

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu