Thứ 5, 28/03/2024 17:54:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 07:58, 28/03/2014 GMT+7

Giả danh công an cướp tài sản

Thứ 6, 28/03/2014 | 07:58:00 2,640 lượt xem

Chỉ trong thời gian ngắn, trên địa bàn 3 huyện Bù Đăng, Đồng Phú và Bù Gia Mập liên tục xảy ra 6 vụ cướp tài sản. Thủ đoạn của các đối tượng là giả danh công an, uy hiếp và cướp tài sản của bị hại làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, gây hoang mang trong dư luận.

6 vụ cùng một thủ đoạn

Đại tá Hoàng Văn Huệ, Giám đốc Công an tỉnh vừa ký quyết định khen thưởng đột xuất các cán bộ, chiến sĩ đã triệt phá thành công 6 vụ cướp. Đó là: Thượng tá Văn Quang Tiến, đại úy Nguyễn Viết Tuấn, trung úy Lê Hoàng Vũ, thượng sĩ Trần Đình Phúc, đại úy Phạm Quang Mạnh, thiếu úy Lê Hải Đăng, trung úy Vũ Đình Duy.

Khoảng cuối năm 2013, với thủ đoạn là điều khiển xe trên đường, khi phát hiện bị hại đi xe môtô có giá trị, các đối tượng bất ngờ chặn lại, tự xưng là công an, dùng còng số 8 còng tay lại hoặc đe dọa, uy hiếp và thu giữ hết giấy tờ. Sau đó, chúng giả vờ đưa bị hại về cơ quan làm việc và trên đường đi chúng ra tay cướp tài sản.

Điển hình khoảng 9 giờ ngày 3-12-2013, anh Chu Văn Hiệu (1996) điều khiển xe môtô Honda Wave lưu thông trên đường liên thôn thuộc xã Đăng Hà (Bù Đăng) thì bị 2 đối tượng đi trên xe môtô tự xưng là công an ép xe vào lề đường và nói anh Hiệu đang sử dụng xe gian. Hai đối tượng còng tay anh Hiệu rồi giật điện thoại, chở đến ngã ba Sao Bọng, thuộc xã Đức Liễu (Bù Đăng) và đưa cho anh Hiệu 100 ngàn đồng để bắt xe ôm về nhà, còn 2 đối tượng lấy xe tẩu thoát.

Tiếp đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 4-12-2013, anh Nguyễn Hữu Việt (1990), trú xã Tân Tiến (Đồng Phú) điều khiển xe môtô Exciter 93P1-513.58 trên đoạn đường thuộc xã Tân Tiến (Đồng Phú) thì bị 2 đối tượng đi trên xe môtô tự xưng là công an ép xe vào lề đường nói là xe gian. Chúng còng tay anh Việt, giật điện thoại di động và chở anh Việt đến khu vực cây xăng Nghĩa Thắng. Tại đây, chúng đưa 50 ngàn đồng cho anh rồi lấy xe tẩu thoát.

Cũng thủ đoạn tương tự, nhóm đối tượng giả danh công an đã cướp của anh Chu Văn Thủy (1994), trú huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng điện thoại và xe môtô Exciter 47N1-041.74; cướp của anh Nguyễn Anh Luân điện thoại di động và xe môtô Exciter 93G1-022.87; cướp của anh Điểu Nguyên (1994), trú xã Nghĩa Trung (Bù Đăng) điện thoại di động và xe môtô hiệu Sirius 93H1-03942...


Các đối tượng giả danh công an cướp và tiêu thụ xe môtô, từ trái qua: Hoàng Văn Nam, Dương, Chung, Thắng, Thủy, Hoàng Quốc Nam

Chỉ trong thời gian ngắn xảy ra liên tiếp 6 vụ giả danh công an cướp tài sản của người đi đường đã ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, gây hoang mang trong dư luận. Giám đốc Công an tỉnh đã quyết định thành lập Ban chuyên an do đại tá Trần Thắng Phúc, Phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra làm trưởng ban; thượng tá Văn Quang Tiến, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội làm phó ban thường trực nhanh chóng điều tra, truy bắt nhóm đối tượng trên.

Nhanh chóng phá án

Sau khi chuyên án được xác lập, những điều tra viên và các trinh sát dày dạn kinh nghiệm, có bản lĩnh trong điều tra phá án đã được phân công nhiệm vụ. Đó là đại úy Nguyễn Viết Tuấn, trung úy Lê Hoàng Vũ, thượng sĩ Trần Đình Phúc, thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội; đại úy Phạm Quang Mạnh, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ 2; thiếu úy Lê Hải Đăng, Công an huyện Bù Đăng; trung úy Vũ Đình Duy, Công an huyện Đồng Phú và một số đồng chí khác.

Bằng việc sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn, các trinh sát đi khắp địa bàn 3 huyện Bù Gia Mập, Đồng Phú, Bù Đăng xác minh, kiểm tra và sàng lọc đối tượng. Một nhóm đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn đã vào tầm ngắm của các trinh sát gồm: Nguyễn Văn Thắng (25 tuổi), ngụ huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận; Nguyễn Minh Dương (19 tuổi), ngụ xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng; Hoàng Văn Nam (32 tuổi), ngụ xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp; Hoàng Quốc Nam (24 tuổi), Nguyễn Công Chung (26 tuổi) và Nguyễn Công Thủy (22 tuổi), cùng ngụ xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú đã bị mời về cơ quan công an làm việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.  5 chiếc xe môtô cướp được, chúng sử dụng làm phương tiện đi cướp và bán lấy tiền chia nhau. Riêng Nguyễn Văn Thắng là kẻ chủ mưu, tham gia cả 6 vụ cướp. Cướp được xe môtô, chúng đem bán cho Hoàng Văn Nam tiêu thụ. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam các đối tượng trên.   

Minh Chính

  • Từ khóa
26615

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu