Thứ 7, 20/04/2024 21:18:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:23, 03/03/2016 GMT+7

Ghen tuông mù quáng

Thứ 5, 03/03/2016 | 09:23:00 125 lượt xem

BP - Ngày 1-3, Công an huyện Chơn Thành đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Ngọc Tâm (1991) trú tổ 6, ấp 4, xã Minh Hưng (Chơn Thành) về hành vi cố ý gây thương tích. Theo hồ sơ ban đầu, Tâm và chồng là Hồ Lực (1985) trú tổ 4, ấp 6, xã Minh Hưng mở quán bán nước giải khát Bi Bi ở tổ 7, ấp 3B, xã Minh Hưng và thuê H.T.T.T (1996), trú ấp 3B, xã Minh Hưng làm nhân viên phụ bán quán. Khoảng 10 ngày trước, khi Tâm đến quán Bi Bi thì thấy T đang đứng trong phòng ngủ của quán nên nổi máu ghen và chửi bới rồi nắm tóc T để đánh nhưng Lực can ngăn nên Tâm bỏ về nhà. Đến 19 giờ 30 phút ngày 29-2, Tâm đi xe máy đến quán, do sợ xảy ra ẩu đả nên Lực kêu T lánh mặt đi. Thấy vậy, Tâm đuổi theo khoảng 30m thì đuổi kịp và nắm tóc, tát vào mặt T rồi lấy một mảnh ly sành vỡ rạch mặt T chảy máu. Sau đó, T được gia đình đưa đi điều trị vết thương tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương.     

ANBP

  • Từ khóa
53749

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu