Thứ 5, 28/03/2024 21:09:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:00, 29/08/2014 GMT+7

Xã Thanh Bình:

Gắn xây dựng đời sống văn hóa với thực hiện nông thôn mới

Thứ 6, 29/08/2014 | 10:00:00 223 lượt xem
BP - Ông Bùi Ngọc Bường, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thanh Bình (Hớn Quản) cho biết: Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, trung bình hàng năm Thanh Bình có 91,5% hộ đạt gia đình văn hóa. Năm 2013, 5/5 khu dân cư được công nhận đạt chuẩn văn hóa theo tiêu chí mới.

Lãnh đạo UBND huyện Hớn Quản bàn giao nhà tình thương cho hộ nghèo

 
Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, cấp ủy, chính quyền, mặt trận và đoàn thể xã tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy hiệu quả các nguồn lực để phát triển sản xuất. Đến nay, ở Thanh Bình xuất hiện nhiều mô hình kinh tế mới có giá trị kinh tế cao như nuôi dê, ba ba, gà thả vườn, nhím, heo rừng lai... cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/hộ trở lên mỗi năm. Thông qua cuộc vận động, 5 năm qua (2008-2013), nhân dân trong xã tự giúp nhau 1,575 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 102 hộ nghèo vay phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và 68 hộ đã vươn lên thoát nghèo.

Gắn việc thực hiện cuộc vận động với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Thanh Bình đã huy động mọi nguồn lực xây dựng đường giao thông nông thôn, làm thủy lợi nội đồng, xây dựng và sửa chữa các công trình phúc lợi xã hội... Nhân dân đã tự nguyện đóng góp trên 1 tỷ đồng cùng chính quyền xã làm mới, sửa chữa 1,7km đường giao thông nông thôn, xây 4 cổng chào khu dân cư, xây dựng 2 văn phòng ấp, trị giá 200 triệu đồng.                   

   Trọng Phước

  • Từ khóa
53693

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu