Thứ 4, 24/04/2024 09:37:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:53, 19/06/2014 GMT+7

Thông qua các ngày lễ lớn trong năm 2014 và 2015

Thứ 5, 19/06/2014 | 09:53:00 1,843 lượt xem
BP - Ngày 16-6, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp thông qua các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Chi bộ Phú Riềng Đỏ và kế hoạch tổ chức các ngày lễ năm 2015. Các ông: Giang Văn Khoa, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo các ngày lễ lớn của tỉnh; Nguyễn Huy Phong, Phó chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo, thời gian tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Chi bộ Phú Riềng Đỏ bắt đầu lúc 8 giờ 45 phút, ngày 28-10-2014, diễn ra tại di tích Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, xã Thuận Phú (Đồng Phú).

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết, năm 2015 sẽ có 14 sự kiện lớn, với quy mô từ cấp huyện đến cấp tỉnh, bao gồm: Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Phước Long (6-1-1975 - 6-1-2015); kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2015); tết Nguyên đán Ất Mùi - 2015; ngày giỗ Tổ Hùng Vương (mồng 10-3 âm lịch); kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2015); kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2015); kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám (19-8-1945 - 19-8-2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2015)...

Tại cuộc họp, UBND huyện Hớn Quản cũng báo cáo việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 5 năm thành lập huyện Hớn Quản (1-11-2009 - 1-11-2014) và lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Theo đó, huyện sẽ tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) của huyện; xuất bản đặc san chuyên đề về 5 năm ngày tái lập huyện; giải bóng đá truyền thống; đăng cai tổ chức lễ hội chọi trâu tỉnh Bình Phước lần thứ nhất, năm 2014...

Trưởng ban chỉ đạo các ngày lễ lớn của tỉnh - ông Giang Văn Khoa nhấn mạnh, việc tổ chức các buổi lễ phải đảm bảo yêu cầu an toàn, tiết kiệm, không phô trương lãng phí nhưng trang trọng, ấn tượng, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của các cấp, ngành và nhân dân về nâng cao ý thức giữ gìn, phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa.

Tân Xuân

  • Từ khóa
5974

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu