Thứ 6, 19/04/2024 13:53:26 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:33, 28/03/2018 GMT+7

Gắn giáo dục QP-AN với nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị

Thứ 4, 28/03/2018 | 10:33:00 853 lượt xem

BP - Ngày 27-3, tại Bộ CHQS tỉnh, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh (QP-AN) tổ chức hội nghị tổng kết công tác giáo dục QP-AN năm 2017, triển khai nhiệm vụ 2018. Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng giáo dục QP-AN tỉnh Nguyễn Tiến Dũng chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thiếu tướng Lê Bửu Tuấn, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng giáo dục QP-AN Quân khu 7; thành viên Hội đồng giáo dục QP-AN tỉnh và các huyện, thị xã.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục QP-AN năm 2017

Năm 2017, Hội đồng giáo dục QP-AN đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức 4 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho 935 vị chức sắc, chức việc, tu sĩ các tôn giáo và trưởng điểm nhóm Tin lành đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Tổ chức 1 lớp thông tin thời sự cho 305 vị chức sắc tiêu biểu các tôn giáo, già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Mở 1 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức QP-AN thuộc đối tượng 4, thu hút 72 báo cáo viên tham gia.

Trong năm qua, có 3 người thuộc đối tượng 1; 34 người thuộc đối tượng 2; 269 người thuộc đối tượng 3 và 3.620 người thuộc đối tượng 4 được bồi dưỡng kiến thức QP-AN; tổ chức 1 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 128 vị chức sắc, chức việc tại huyện Hớn Quản... Công tác giáo dục QP-AN cho học sinh, sinh viên được thực hiện nghiêm túc. Năm qua đã tổ chức chương trình “Học kỳ quân đội” lần thứ VIII với 157 học sinh tham gia tại Tiểu đoàn 208. Các trường THPT tổ chức giảng dạy theo phân phối chương trình môn học giáo dục QP-AN cho 29.875 học sinh. Các trường trung cấp chuyên nghiệp tổ chức giảng dạy cho 1.546 em. Trường cao đẳng Sư phạm Bình Phước, Cao đẳng Công nghiệp cao su liên kết giảng dạy cho 283 em. Trường Chính trị tỉnh mở 20 lớp với 1.200 học viên tham gia bằng hình thức lồng ghép nội dung giáo dục QP-AN trong chương trình đào tạo trung cấp, cao cấp lý luận chính trị. Hội đồng giáo dục QP-AN cũng tổ chức hội thao QP-AN với 306 học sinh THPT tham gia; kiểm tra bắn đạn thật cho 996 em...

Song song đó, việc rà soát các đối tượng tham gia bồi dưỡng kiến thức QP-AN được thực hiện nghiêm túc. Đến nay, toàn tỉnh còn 10.911 người chưa qua bồi dưỡng kiến thức QP-AN.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng giáo dục QP-AN tỉnh Nguyễn Tiến Dũng đề nghị các cấp ủy đảng phải xem giáo dục QP-AN là nhiệm vụ trọng tâm, là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Đồng thời, gắn kết quả của hoạt động này với chỉ tiêu đánh giá hoạt động đảng viên cuối năm, cũng như mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo các cấp, ngành, địa phương sắp xếp thời gian công việc cử người tham gia lớp bồi dưỡng đầy đủ, đúng thành phần, phấn đấu đạt 100% kế hoạch giao...

Dịp này, 5 tập thể và 10 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục QP-AN năm 2017.

X.Túc

  • Từ khóa
4282

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu