Thứ 6, 29/03/2024 03:22:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 16:38, 15/05/2011 GMT+7

Đồng Phú: Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh và phát động Tháng hành động vì trẻ em

Chủ nhật, 15/05/2011 | 16:38:00 650 lượt xem

Ngày 15-5, Huyện Đoàn Đồng Phú phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đồng Phú tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15-5-1941 - 15-5-2011) và triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2011. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Lợi; đại diện lãnh đạo các ngành, đoàn thể và gần 1.000 các anh, chị phụ trách đội, đội viên, thiếu niên trong huyện đã đến dự.

Vinh danh 54 gương phụ trách và thiếu nhi tiêu biểu tại buổi lễ

* Tại buổi lễ, các đại biểu và thiếu niên, đội viên đã ôn lại truyền thống của Đội TNTP Hồ Chí Minh Việt Nam, thiếu nhi Bình Phước và huyện Đồng Phú. Đến nay, huyện Đồng Phú hiện có 27 liên đội với 7.617 đội viên đang sinh hoạt trong 317 chi đội; có 4.148 nhi đồng. Lớp lớp thanh, thiếu nhi của huyện đã tích cực học tập, rèn luyện theo 5 điều Bác Hồ dạy trở thành những bông hoa “tuổi nhỏ làm việc nhỏ” tô thắm thêm những trang sử Đội. Ghi nhận những thành tích và đóng góp của các thế hệ cán bộ đội và các em đội viên thiếu niên và nhi đồng, 54 gương phụ trách và thiếu nhi tiêu biểu đã được tôn vinh tại buổi lễ. Đây là những gương sáng có nhiều thành tích trong các phong trào hoạt động mới như: “Nghìn việc tốt”, “đền ơn đáp nghĩa”, “Áo lụa tặng bà”, “Nói lời hay, làm việc tốt”... đóng góp cho sự phát triển của công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi toàn huyện.

* Tháng hàng động vì trẻ em 2011 có chủ đề “Vì môi trường an toàn, thân thiện và lành mạnh cho mọi trẻ em”.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Lợi trao học bổng
cho học sinh vượt khó học giỏi


Các hoạt động chính trong thời gian từ ngày 1 đến 30-6-2011 là: Các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động về chăm sóc giáo dục trẻ em, xây dựng quỹ bảo trợ trẻ em, thăm hỏi tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày Quốc tế thiếu nhi (1-6), chú trọng các chính sách hỗ trợ cho trẻ em nghèo, vùng dân tộc thiểu số, mồ côi, khuyết tật... đồng thời, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các sân chơi bổ ích dành cho thiếu nhi. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em ở các cấp, nhất là đội ngũ cộng tác viên ở thôn, ấp. Các cấp, ngành tổ chức kiểm tra, rà soát, giám sát những trường hợp trẻ em bị bóc lột lao động và có nguy cơ bị bóc lột lao động nhằm can thiệp, giúp đỡ kịp thời; ngăn ngừa, hỗ trợ trẻ em bị xâm hại tình dục, bị bạo lực, ngược đãi; triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho trẻ em như khám bệnh, tiêm phòng, uống Vitamine A…

Dịp này, nhiều tổ chức, cá nhân đã tặng học bổng và nhiều phần quà giá trị nhằm động viên các em thiếu nhi vượt khó học giỏi, trẻ em mồ côi, khuyết tật.

Tuyết Ly

  • Từ khóa
81148

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu