Thứ 3, 19/03/2024 09:40:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:04, 20/05/2017 GMT+7

Gần 3.000 mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh chưa tìm kiếm được

Thứ 7, 20/05/2017 | 10:04:00 2,630 lượt xem
BPO - Ngày 19-5, tại Bộ chỉ huy quân sự (BCHQS) tỉnh, Ban chỉ đạo 1237 tỉnh đã tổ chức buổi tọa đàm "Nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ". Dự hội nghị có Thiếu tướng Võ Quyết Chiến, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, Phó thường trực Ban chỉ đạo 1237 Quân khu 7; Đại tá Vũ Tiến Điền, Chính ủy BCHQS tỉnh, Phó ban thường trực Ban chỉ đạo 1237 tỉnh.

Từ năm 2001 đến nay, Đội K72, BCHQS tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 2.645 bộ hài cốt liệt sĩ trên địa bàn các tỉnh Kratie, Kampongthom. Muldulkiri, Kampongcham, Tbongkhomun (Camphuchia). Cụ thể, Đội K72 đã tìm kiếm tại 160 vị trí trên địa bàn 7 huyện thuộc tỉnh tỉnh Kratie, quy tập được 1.286 bộ hài cốt liệt sĩ. Tại tỉnh Kampongthom quy tập được 1.036 bộ hài cốt. Tỉnh Muldulkiri quy tập được 195 bộ hài cốt liệt sĩ. Tỉnh Kampongcham và tỉnh Kbongkhomun quy tập được 128 bộ hài cốt liệt sĩ.Trên địa bàn tỉnh, từ năm 1975 đến nay, các cơ quan, đơn vị phối hợp quy tập được gần 300 mộ liệt sĩ, trong đó128 mộ lẽ, 2 mộ tập thể ở Phước Long và Chơn Thành.

Các chú, các bác cựu chiến binh về tham dự tòa đàm

Qua rà soát, hiện trên địa bàn tỉnh có 10.880 liệt sĩ hy sinh. Trong đó, liệt sĩ của các đơn vị vũ trang trên địa bàn tỉnh là 816 người và cơ bản đã được quy tập về các nghĩa trang. Số liệt sĩ của Sư đoàn 5 hy sinh chủ yếu ở huyện Bù Đốp, Bù Gia Mập, thị xã Phước Long và Bù Đăng với tổng số liệt sĩ là 4.135 người. Sư đoàn 7, sư đoàn 9 có 5.929 huy sinh trên địa bàn các huyện Bù Đốp, Bù Gia Mập, thị xã Phước Long, thị xã Bình Long, huyện Hớn Quản và Chơn Thành.

Đến nay, tổng số mộ quy tập về các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh là 9.939 liệt sĩ, trong đó quy tập trong nước là 7.242 liệt sĩ, quy tập ở Campuchia đưa về là 2.697 mộ. 5.647 hài cốt liệt sĩ có hài cốt, đầy đủ danh tính; 4.292 hài cốt chưa xác định được danh tính; 358 hài cốt được đưa về quê liệt sĩ.

Cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Doanh cung cấp thông tin về các phần mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh

Qua thu thập thông tin từ các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ trên cả nước, các đơn vị chiến đấu trên địa bàn xác định còn 5-8 khu vực trọng điểm có thông tin về liệt sĩ. Cụ thể, khu vực sân bay Phước Bình (thị xã Phước Long); Bệnh xá Bắc Sơn và một số vị trí lân cận (vườn quốc gia Bù Gia Mập); khu vực cầu Nha Bích (xã Nha Bích, Chơn Thành); khu vực ấp 1 (xã Tân Khai, Hớn Quản); ấp Làng 3 (xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài); khu vực thị trấn Đức Phong (Bù Đăng). Tổng số liệt sĩ hiện đang nằm tại các vị trí trên khoảng hơn 1.400 người. Đến nay, các cơ quan chức năng đã nhiều lần khảo sát, mở nhiều đợt quy tập hài cốt tại các vị trí trên nhưng chưa tìm thấy các phần mộ liệt sĩ. Cựu chiến binh, người dân trên cả nước và nước ngoài biết thông tin về các phần mộ nằm ở các vị trí trên cung cấp cho BCHQS tỉnh Bình Phước là cơ sở tìm kiếm, cất buốc các liệt sĩ về nơi an nghĩ cuối cùng.

Tại buổi tạo đàm, các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử đã cung cấp thông tin cho ban chỉ đạo 1237 nhiều thông tin về các phần một liệt sĩ tại khu vực Bệnh xá Bắc Sơn; khu vực Sân bay Phước Bình; Tình hình quy tập hài cốt liệt sĩ qua các thời kỳ trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Võ Quyết Chiến đánh giá cao công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bình Phước phải tập trung thông tin các phần mộ liệt sĩ trong thu thập được trong thời gian quan và trong buổi tọa đàm để sớm thực hiện quy tập mộ liệt sĩ khi đầy đủ cơ sở. Đẩy mạnh truyên truyền đến nhân dân để nhân dân biết và cung cấp thông tin cho các lực lượng chức năng về các phần mộ liệt sĩ.

Nhất Sơn

  • Từ khóa
9320

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu