Thứ 7, 20/04/2024 10:30:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 11:26, 26/09/2019 GMT+7

Gần 2.500 tỷ đồng chi trả trợ cấp cho dân công hỏa tuyến

Thứ 5, 26/09/2019 | 11:26:00 1,554 lượt xem
BP - Sáng 25-9, Ban chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14-10-2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo 24 chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Bình Phước có các đồng chí: Huỳnh Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Lê Thị Xuân Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh cùng các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo 24 cấp tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bình Phước

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, sau 4 năm triển khai thực hiện, đến tháng 8-2019, các đơn vị, địa phương trong toàn quốc đã xét duyệt, ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp 1 lần và cấp giấy chứng nhận 1.173.611 đối tượng với số tiền chi trả gần 2.500 tỷ đồng. Sở lao động - thương binh và xã hội địa phương đã chủ động phối hợp cơ quan quân sự, bảo hiểm xã hội xem xét, báo cáo chủ tịch UBND cấp tỉnh thực hiện chế độ bảo hiểm y tế cho 210.955 đối tượng, giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí 19.219 đối tượng từ trần sau ngày 1-1-2016. Những đơn vị, địa phương đã giải quyết chế độ cho số lượng lớn đối tượng như Quân khu 4, Quân khu 2, Quân khu 1, Thanh Hóa, Nghệ An... Tại Bình Phước đã giải quyết chế độ cho 2.663 đối tượng, với gần 5,6 tỷ đồng; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 1.997 đối tượng; cấp mai táng phí đối với 172 đối tượng đã từ trần.

Hiện cả nước còn hơn 166 ngàn đối tượng chưa được giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần. Các đối tượng này cơ bản đã được kê khai, lập hồ sơ và đang được xét duyệt, thẩm định ở các cấp, trong đó Bình Phước còn 190 hồ sơ.

Việc thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg đối với dân công hỏa tuyến, tuy còn một số hạn chế, khó khăn, song đây là chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu rộng, được dư luận xã hội đánh giá cao. Các địa phương, đơn vị thực hiện tốt Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg như Quân khu 4, Quân khu 2 và bộ CHQS các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hải Dương...

Tại hội nghị, các tỉnh, thành, đơn vị, bộ, ngành Trung ương đóng góp ý kiến, tham luận về cách làm hay, sáng tạo và kinh nghiệm, giải pháp trong vận động tuyên truyền, lãnh đạo, chỉ đạo cũng như kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị trong thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg.

Dịp này, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng tặng bằng khen.

Vũ Thuyên

  • Từ khóa
8070

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu