Thứ 7, 20/04/2024 14:42:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 10:39, 19/12/2016 GMT+7

Gần 20 người thương vong trong các vụ đánh bom tại Iraq

Nguồn TTXVN
Thứ 2, 19/12/2016 | 10:39:00 63 lượt xem
BPO - Theo các nguồn tin an ninh, ngày 18-12, tổng cộng có 5 người thiệt mạng và 14 người bị thương trong các vụ đánh bom riêng rẽ chủ yếu nhằm vào các lực lượng an ninh Iraq.
Quân đội Chính phủ Iraq trong cuộc chiến chống Is tại Mosul, Iraq ngày 10-12. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trong vụ đánh bom đầu tiên, một chiếc xe ôtô chất đầy mìn phát nổ gần một trạm nhiên liệu tại khu vực Halabsa, phía Tây thành phố Fallujah đã cướp đi sinh mạng của 2 người và làm 9 người bị thương. 

Vụ đánh bom cũng phá hủy một số ôtô của dân thường và làm các tòa nhà gần đó bị hư hại nặng nề.

Trong khi đó, tại miền Trung Salahudin, một vụ nổ bom tại tuyến đường ở làng Yankja, phía Tây thị trấn Tuz-Khurmato, cách thủ đô Baghdad khoảng 180km về phía Bắc đã khiến 2 cảnh sát đã thiệt mạng và 3 người bị thương. 

Tại tỉnh miền Đông Diyala, một thành viên của Hashd Shaabi, nhóm bán quân sự được chính phủ hậu thuẫn, đã thiệt mạng và 2 người bị thương khi một quả bom bên lề đường phát nổ trong lúc các nạn nhân đang làm nhiệm vụ tuần tra gần thị trấn Abu-Saida, Đông Bắc thủ phủ Baquba.

Hiện, chưa có nhóm nào thừa nhận tiến hành các vụ tấn công nói trên song nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thường đứng sau hầu hết các vụ tấn công nhằm vào các lực lượng an ninh Iraq cũng như các khu vực đông đúc.

Theo Phái bộ Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Iraq, các hoạt động khủng bố, bạo lực cũng như các cuộc xung đột vũ trang đã cướp đi sinh mạng của 2.885 người dân Iraq và làm bị thương 1.380 trong tháng 11 vừa qua.

Các vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh các lực lượng an ninh Iraq được liên quân quốc tế chống IS ủng hộ đang tiến hành một chiến dịch quy mô lớn nhằm đánh bật các tay súng phiến quân ra khỏi thành trì lớn nhất của chúng tại Mosul.

  • Từ khóa
75820

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu