Thứ 3, 23/04/2024 17:17:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:52, 13/07/2015 GMT+7

Công an tỉnh Bình Phước và Bình Dương: Về nguồn ôn lại truyền thống lực lượng an ninh

Thứ 2, 13/07/2015 | 10:52:00 2,951 lượt xem
BP - Ngày 11-7, tại Khu di tích lịch sử căn cứ Tà Thiết (Lộc Ninh), công an hai tỉnh Bình Phước và Bình Dương đã tổ chức về nguồn giao lưu ôn lại truyền thống, kỷ niệm 69 năm ngày Thành lập lực lượng an ninh nhân dân (12-7-1946 - 12-7-2015). Đại tá Võ Hùng Minh, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Phước và đại tá Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đồng chủ trì buổi giao lưu.

Đại tá Võ Hùng Minh, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Phước và đại tá Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương trao quà lưu niệm tại buổi giao lưu

Tại buổi giao lưu, 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc phòng nghiệp vụ khối an ninh và nguyên lãnh đạo công an hai tỉnh qua các thời kỳ đã ôn lại truyền thống hào hùng cũng như những chiến công vang dội của lực lượng an ninh Việt Nam, trong đó có tỉnh Bình Dương, Bình Phước. Lực lượng an ninh công an hai tỉnh đã làm tốt chức năng tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp những chủ trương, biện pháp thiết thực nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động chống phá, gây rối... của các thế lực thù địch, góp phần đảm bảo ổn định an ninh chính trị trên địa bàn. Qua những chiến công xuất sắc, nhiều tập thể, cá nhân vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an và các cấp, ngành khen thưởng...

 Tiếp đó, đoàn đã dâng hương, thăm Khu di tích lịch sử căn cứ Tà Thiết. Đây là nơi ghi dấu những chiến công vang dội và anh dũng, mưu trí, kiên cường trong đấu tranh, bám trụ bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh đạo... của lực lượng an ninh Bình Phước (tiền thân của lực lượng an ninh Bình Dương, Bình Phước ngày nay) trong kháng chiến chống Mỹ, góp phần vào thắng lợi của quân, dân ta.    

Minh Chính

  • Từ khóa
6881

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu