Thứ 7, 20/04/2024 05:04:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 14:10, 18/06/2013 GMT+7

Đường dây bán 20 "cô dâu Việt" sang Trung Quốc lãnh án

Thứ 3, 18/06/2013 | 14:10:00 1,373 lượt xem

Đến gần 13 giờ ngày 17-6, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND tỉnh Tây Ninh mới kết thúc phiên tòa và tuyên phạt 10 bị cáo trong trong đường dây mua bán phụ nữ sang Trung Quốc.

Theo đó, Vong Kam Sang (63 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) và vợ Từ Sỳ Muối (59 tuổi, dân tộc Hoa, quốc tịch Việt Nam, cùng ngụ huyện Định Quán, Đồng Nai) bị tuyên phạt mức án 14 năm tù.

 Các bị cáo trong đường dây mua bán người trước tòa trưa 17.6 - 1
Các bị cáo trong đường dây mua bán người trước tòa trưa 17-6

Lin Liang Hui (tên tiếng Việt là Lâm Lương Huy, 44 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, ngụ huyện Nam Tịnh, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) bị phạt 12 năm tù.

Phạm Thị Nhung (còn gọi Dì Sáu, 55 tuổi, ngụ xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, Tây Ninh) bị phạt 7 năm tù.

Thòng Sy Múi (47 tuổi, dân tộc Hoa, Quốc tịch Việt Nam, ngụ huyện Định Quán, Đồng Nai) bị phạt 6 năm tù.

Nguyễn Thị Kim Mến (26 tuổi, ngụ xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, Tây Ninh, có chồng đang ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) lãnh án 8 năm.

 Bị cáo Vong Kam Sang nói lời sau cùng trưa 17.6 - d
Bị cáo Vong Kam Sang nói lời sau cùng trưa 17-6

Nguyễn Thị Kim Ngân (41 tuổi, ngụ xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, Tây Ninh) và Nguyễn Văn Phụng (36 tuổi, ngụ xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, Tây Ninh) cùng bị phạt 5 năm tù.

Trần Thị Ngọc Hiệp (23 tuổi) bị phạt 3 năm và Bùi Thị Hiếu (56 tuổi, cùng ngụ xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) bị phạt 3 năm tù (được hưởng án treo) về cùng tội danh “mua bán người”.

Tất cả các bị cáo đều được miễn hình phạt bổ sung.

Theo cáo trạng, từ kết quả điều tra, nhận được tin báo, khoảng 10 giờ ngày 6-7-2012, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Công an cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất, Công an phường 2 (Q.Tân Bình, TP.HCM) bắt quả tang Vong Kam Sang, Lin Liang Hui và Phạm Thị Nhung đang tổ chức đưa các cô gái Việt Nam sang Trung Quốc bán làm vợ.

Các đối tượng khai nhận, năm 2010, Lin Liang Hui cưới vợ là người Việt Nam và sống tại Đồng Nai. Tại đây, Lin Liang Hui quen biết với vợ chồng Sang-Muối nên cả ba bàn bạc thành lập đường dây đưa các cô gái Việt Nam sang Trung Quốc.

Hai vợ chồng Sang-Muối có nhiệm vụ tìm những cô gái người Việt còn Lin Liang Hui tìm đàn ông Trung Quốc đưa sang Việt Nam xem mặt "cô dâu" (phía lấy vợ trả 120 triệu đồng/"cô dâu").

Sau đó, đường dây có sự tham gia của Mến (là người trước đây được giới thiệu lấy chồng người Trung Quốc trong đường dây này). Mến thuê Thòng Sy Múi phiên dịch móc nối với Nhung, Ngân, Phụng, Hiệp, Hiếu thành đường dây mua bán người ra nước ngoài.

Trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến tháng 7-2012, đường dây của vợ chồng Sang-Muối đã tuyển được tổng cộng 20 cô gái Việt Nam để bán sang Trung Quốc (17 người ở Tây Ninh, 3 người ở Đồng Nai). Trong số này, vợ chồng Sang-Muối đã giao cho Lin Liang Hui 13 cô, sau đó Lin giao cho Mến đưa về Trung Quốc.

(Theo TNO)

  • Từ khóa
23171

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu