Thứ 6, 19/04/2024 18:15:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 08:48, 28/07/2016 GMT+7

Đuổi chém công an

Thứ 5, 28/07/2016 | 08:48:00 178 lượt xem

BP - Khoảng 21 giờ ngày 25-7, tổ công tác của Công an huyện Hớn Quản gồm 4 thành viên: Võ Văn Tân, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông; Lê Công Tuấn Anh, chiến sĩ Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; Nguyễn Văn Long, công an viên xã Thanh An và Nguyễn Văn Hải, dân quân thường trực xã Thanh An đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực ngã ba đường 204, ấp Thanh Sơn, xã Thanh An thì nghe có tiếng tri hô của người dân về việc có đối tượng đang dùng dao đuổi chém người khác cách đó khoảng 100m. Tổ công tác đến kiểm tra thì phát hiện 2 thanh niên đang đuổi cách nhau khoảng 30m, người phía sau tay cầm dao và rất hung hãn. Thấy vậy, 2 anh Long và Tuấn Anh yêu cầu bỏ dao xuống nhưng thanh niên này không chấp hành mà còn chém về phía anh Long nhưng không trúng. Lúc này, anh Long rút súng bắn chỉ thiên một phát để cảnh cáo. Biết lực lượng công an đang thi hành công vụ nhưng thanh niên này vẫn tiếp tục đuổi chém khiến hai công an phải né tránh và thuyết phục nhưng không hiệu quả. 2 anh Tân và Hải hỗ trợ can ngăn nhưng đối tượng vẫn manh động đuổi chém tổ công tác. Anh Long bắn thêm 1 phát súng chỉ thiên yêu cầu đối tượng bỏ dao xuống nhưng vẫn bị đuổi chém.

Sau đó có người thân chạy đến can ngăn thì thanh niên này mới hết manh động và bị công an khống chế đưa về trụ sở Công an xã Thanh An. Tại đây, thanh niên này khai tên Đỗ Quang Huy (1977) trú thôn 10, xã Long Hà (Phú Riềng), còn người bị Huy đuổi chém là Vũ Anh Tuấn (1987) trú thôn Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. Huy đã được bàn giao cho Công an huyện Hớn Quản tạm giữ hình sự để xác minh làm rõ.

ANBP

  • Từ khóa
31171

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu