Thứ 5, 25/04/2024 19:16:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 10:27, 13/10/2014 GMT+7

Đừng để kỳ vọng thành thất vọng

Thứ 2, 13/10/2014 | 10:27:00 124 lượt xem
BP - Ngày 8-10, tại buổi làm việc đầu tiên của Ban chỉ đạo phát triển ngành điều bền vững của tỉnh, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phan Văn Đon cho biết: Hơn 10 năm qua, năng suất cây điều trên địa bàn tỉnh không tăng và vụ thu hoạch năm 2014 đạt 9,16 tạ/ha.

Với hầu hết người trồng điều, năng suất chưa nổi 1 tấn/ha (tương đương khoảng 25 triệu đồng/ha/năm, chưa trừ chi phí) xem như vườn điều đó “bỏ đi”, bởi như vậy không bằng... cho thuê đất trống. Và đây là con số liên quan tới khoảng 70 ngàn hộ dân, tương đương 300 ngàn người, chiếm khoảng 1/3 dân số toàn tỉnh Bình Phước, đang có cuộc sống phụ thuộc vào vườn điều của gia đình hoặc trang trại trồng điều.

Xin dẫn thêm một số con số: Năm 2013, xuất khẩu ngành điều Việt Nam đạt 1,8 tỷ USD, nếu tính cả dầu vỏ hạt điều, bánh kẹo điều và một số sản phẩm phụ khác, đạt 2 tỷ USD; xuất khẩu cao su cả nước đạt 2,52 tỷ USD; diện tích cây điều cả nước khoảng 350 ngàn ha, diện tích cây cao su khoảng 950 ngàn ha (thống kê của Hiệp hội điều Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam). Trong 2 tỷ USD xuất khẩu điều, có nguồn gốc đáng kể từ nhập nguyên liệu của nước ngoài (năm 2013, nhập 640 ngàn tấn điều nguyên liệu thô, trị giá 601,2 triệu USD - số liệu của Bộ Công thương). Tuy nhiên, qua đó đã cho thấy vai trò của ngành điều đối với thu ngoại tệ cũng như đóng góp vào cán cân xuất nhập khẩu của nước ta.

Bình Phước có khoảng 150 ngàn ha điều, 200 ngàn ha cao su và được xem là “thủ phủ” của hai loại cây này trong cả nước. Những năm qua, năng suất vườn cây cao su mỗi ngày một tăng, nhiều giống mới liên tiếp được đưa vào ứng dụng, chu kỳ khai thác mỗi ngày một ngắn; vai trò của ngành cao su đối với phát triển kinh tế rất lớn, được xem là đầu tàu kinh tế của tỉnh và các doanh nghiệp cao su “nổi như cồn”. Trong khi đó, doanh nghiệp điều, người trồng điều dường như vẫn... giậm chân tại chỗ như chính số liệu Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo.

Ngày 19-5-2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn thành lập Ban chỉ đạo phát triển điều bền vững do Thứ trưởng Lê Quốc Doanh làm Trưởng ban; ngày 25-8-2014, UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo phát triển điều bền vững của tỉnh do Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Lợi làm Trưởng ban. Như vậy, dù đến bây giờ mới được quan tâm hơn sau bao năm chờ đợi và cũng chưa thể một sớm một chiều ngành điều có được vị thế như ngành cao su, nhưng với 1/3 dân số Bình Phước đang sống dưới tán lá điều, đây là thông tin rất đáng mừng.

Và để ánh sáng vừa le lói lên không sớm bị tắt ngấm với người trồng điều và doanh nghiệp điều Bình Phước như Phó chủ tịch Nguyễn Văn Lợi chỉ đạo ngày 8-10, việc đầu tiên và quan trọng nhất lúc này là ngành nông nghiệp bằng mọi cách phải tìm ra lời giải để tăng năng suất, tăng hiệu quả kinh tế của vườn điều. Đã đến lúc các cấp lãnh đạo, đặc biệt là lãnh đạo ngành nông nghiệp Bình Phước có tấm lòng với 300 ngàn nông dân, thì không thể tiếp tục “bài ca” để nông dân trồng điều bằng phương pháp nhân giống thực sinh được nữa.

Trần Phương

 

 

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu