Thứ 5, 18/04/2024 12:39:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 17:43, 30/01/2017 GMT+7

Dùng dao khống chế đòi quan hệ tình dục

Thứ 2, 30/01/2017 | 17:43:00 197 lượt xem
BPO - Theo báo cáo của Công an tỉnh ngày mùng 3 tết, an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Phước được giữ vững ổn định. Qua tuần tra, công an đã phát hiện 2 vụ đánh bạc và một vụ dùng dao khống chế đòi quan hệ tình dục.

Khoảng 9 giờ ngày 29-1, Công an huyện Lộc Ninh phối hợp với Công an xã Lộc Thái kiểm tra khu vực ấp 8, xã Lộc Thái. Qua tuần tra phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng Trần Phí Hồ (1990) và Nguyễn Khánh Chi (1983), cùng ngụ xã Lộc Thái đang đánh bạc. Tại chiếu bạc, công an thu giữ 4,6 triệu đồng cùng một số tang vật.

Khoảng 10 giờ ngày 29-1, Công an huyện Lộc Ninh phối hợp Công an xã Lộc Thiện bắt giữ một nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức "bầu cua". 8 đối tượng bị bắt gồm: Đỗ Thành Tùng (1975), ngụ tỉnh Đồng Tháp; Trần Văn Nổi, Trần Văn Nở (cùng sinh 1979), ngụ ấp 1, xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh; Trần Trung Hiếu (1999), Nguyễn Văn Huy (1991), Đường Quế Duy (1977), Nguyễn Thị Phượng (1962), cùng ngụ ấp 1, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh và Bùi Công Danh (1979), ngụ ấp Tà Tê, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh.

Các đối tượng tụ tập đã gà ăn tiền trong dịp tết

Do số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc không đủ khởi tố hình sự nên Công huyện giao Công an xã Lộc Thiện và Công an xã Lộc Thái xử lý theo thẩm quyền.

* Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 29-1, Nguyễn Chí Phước (1991) dùng dao khống chế chị N.T.N.H (1980) khi chị này đang tắm để đòi quan hệ tình dục (cả hai cùng ngụ tại xã Lộc An, huyện Lộc Ninh). Chị Hiếu chống cự rồi bỏ chạy đến báo cho Công an xã Lộc An. Sau đó, Phước đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Công an huyện Lộc Ninh phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân khám nghiệm hiện trường và dấu vết trên người bị hại để tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

* Trong ngày mùng 3 tết xảy ra một vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 14 khiến một người tử vong. Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh tuần tra phát hiện 18 trường hợp vi phạm, phạt hành chính 7 trường hợp, phạt tại chỗ 2 trường hợp, nhắc nhở 9 trường hợp.

N.S

  • Từ khóa
32296

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu