Thứ 6, 19/04/2024 23:45:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 00:00, 07/11/2011 GMT+7

Bình Phước: Đến năm 2020, sẽ có 70% người lao động được qua đào tạo

Thứ 2, 07/11/2011 | 00:00:00 148 lượt xem

Theo kết quả cuộc họp của Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh giai đoạn 2011-2020, tổ chức ngày 7-11, đến năm 2020, Bình Phước sẽ có khoảng 70% trong tổng lực lượng lao động được qua đào tạo, tương đương với 448 ngàn người; tỷ lệ qua đào tạo nghề trong tổng lực lượng lao động đạt 60%, tương đương 387 ngàn người.

Ông Trần Sinh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế miền Nam, thuộc Viện Kinh tế phát triển (Bộ Kế hoạch - Đầu tư), đơn vị tư vấn cho biết, hiện nguồn nhân lực của Bình Phước tuy dồi dào về số lượng nhưng trình độ chuyên môn kỹ thuật còn thấp so với các tỉnh, thành khác trong khu vực. Công tác đào tạo chưa theo kịp nhu cầu của các ngành nghề sản xuất, kinh doanh, nhất là những ngành chủ lực của tỉnh…

Chính vì vậy, quan điểm phát triển nhân lực phải dựa trên nhu cầu của các ngành, lĩnh vực của tỉnh; đào tạo theo kiểu cầm tay chỉ việc, chìa khóa trao tay; khuyến khích các doanh nghiệp lớn mở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cao đẳng, đại học là hết sức cần thiết đối với một tỉnh đang ở thời kỳ “cơ cấu dân số vàng” như Bình Phước.

Tại cuộc họp, các thành viên của hội đồng đã góp nhiều ý kiến có giá trị, tập trung vào các chính sách để phát triển, thu hút nguồn nhân lực; đồng thời đề nghị đơn vị tư vấn chỉnh sửa, bổ sung những ý kiến đóng góp.

Hội đồng đã bỏ phiếu thông qua dự thảo Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020 tỉnh Bình Phước, với 100% số phiếu.

H.T

  • Từ khóa
43568

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu