Thứ 5, 28/03/2024 20:23:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:55, 26/06/2019 GMT+7

Đức Phong tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động

Thứ 4, 26/06/2019 | 06:55:00 1,662 lượt xem
BP - Thực hiện Quyết định số 999-QĐ/TU của Tỉnh ủy về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị theo Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, thời gian qua, thị trấn Đức Phong (Bù Đăng) đã tập trung chỉ đạo, thực hiện nghiêm, bước đầu đi vào hoạt động ổn định, mang lại hiệu quả thiết thực.

Để triển khai thực hiện, Đảng ủy thị trấn Đức Phong xây dựng, ban hành Đề án số 01-ĐA/ĐU ngày 25-9-2018, về sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị thị trấn và tập trung làm tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên. Đến nay, Đức Phong đã hợp nhất những tổ chức, vị trí có chức năng tương đồng. Theo đó, đã giảm 2 cán bộ, công chức gồm 1 Chủ tịch HĐND thị trấn do Phó bí thư Đảng ủy thị trấn kiêm nhiệm và công chức tài chính - kế toán kiêm quản lý đô thị - môi trường; giảm cán bộ Đài truyền thanh; phân công Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch UBMTTQVN thị trấn kiêm Trưởng khối Dân vận; Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn đồng thời là Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy; Phó chủ tịch HĐND thị trấn kiêm Phó trưởng Ban Tuyên giáo.

Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Đức Phong định kỳ giao ban với các hội, đoàn thể nhằm tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ

Qua rà soát, Đảng ủy đã đề nghị giữ nguyên 7 khu phố như hiện nay do số hộ/khu phố đạt chỉ tiêu theo quy định. Riêng khu phố Đức Thiện có 165 hộ dân sẽ được bổ sung 30 hộ từ xã Đoàn Kết chuyển sang. Về các chức danh tại khu phố, hiện Đức Phong đã giảm 105 vị trí, còn lại 49 chức danh. Phương án bố trí kiêm nhiệm do các chi bộ đề xuất và Đảng ủy quyết định. Đặc biệt, do thị trấn chỉ được bố trí 3,0 mức lương cơ sở/khu phố, nên để đảm bảo mức chi trả phụ cấp cho cán bộ, tùy tình hình thực tế, có khu phố chỉ bố trí 4-5 chức danh, các chức danh khác thực hiện kiêm nhiệm. Ngoài ra, Đức Phong cũng đã thực hiện bí thư chi bộ kiêm trưởng khu phố tại 2 khu phố Đức Hòa và Đức Lập. 5 khu phố còn lại đang triển khai thực hiện. Đã thôi chi trả phụ cấp cho trưởng, phó các hội, đoàn thể tại khu phố từ ngày 1-1-2019 theo Nghị quyết số 06 ngày 12-7-2018 của HĐND tỉnh và bố trí 1 viên chức y tế (sau khi giải thể Trạm Y tế thị trấn) làm việc tại UBND thị trấn phụ trách công tác y tế dự phòng và tham mưu về công tác y tế, dân số, an toàn thực phẩm.  

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Bí thư Đảng ủy thị trấn cho biết, từ nay đến hết năm 2020, Đức Phong sẽ thực hiện Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND thị trấn; 1 Phó bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBMTTQVN thị trấn khi có đủ điều kiện. Thành lập tổ văn phòng phục vụ chung cho Đảng ủy, HĐND, UBND gồm 2 công chức văn phòng thống kê và 1 cán bộ không chuyên trách. Phân công 1 phó ban CHQS kiêm trưởng ban bảo vệ dân phố; giảm 9 cán bộ không chuyên trách. Riêng UBMTTQVN giữ lại 1 Phó chủ tịch kiêm thanh tra nhân dân. Mỗi hội, đoàn thể chỉ bố trí 1 cán bộ cấp trưởng. Đức Phong cũng sẽ thực hiện Chủ tịch Hội Nông dân kiêm cộng tác viên khuyến nông, bảo vệ thực vật. Phân công 1 cán bộ có trình độ phù hợp kiêm cộng tác viên thú y và bỏ chức danh cộng tác viên công tác xã hội. Đối với các hội đặc thù, sẽ phân công Bí thư đoàn kiêm Phó chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh kiêm Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Chuyển đổi cơ chế để Hội Đông y tự trang trải kinh phí... Sau sắp xếp, tinh gọn, mỗi đoàn thể chỉ còn lại 1 vị trí việc làm và bình quân mỗi năm thị trấn giảm chi 36%, tiết kiệm khoảng 1,54 tỷ đồng chi trả phụ cấp.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thảo, Phó chủ tịch phụ trách Hội Nông dân thị trấn kiêm Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố Đức Hòa từ tháng 4-2018 đến nay, cho biết, việc sắp xếp tinh gọn hệ thống chính trị là cần thiết. Bởi khi một người được giao nhiều việc sẽ tăng trách nhiệm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, cần phải tính đến quyền lợi thỏa đáng cho những cán bộ phụ trách kiêm nhiệm nhiều công việc. Chị Thảo cho rằng, khi được giao kiêm nhiệm nhiều việc, cán bộ phải chủ động nắm bắt, sắp xếp công việc khoa học, phù hợp mới có thể hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Với chị, ngày làm công tác hội, công việc ở khu phố chị tranh thủ làm buổi trưa, buổi tối hoặc khi có việc đột xuất đều giải quyết kịp thời cho người dân. Là cán bộ nữ trẻ, thời gian qua chị Thảo đã cùng Ban điều hành khu phố Đức Hòa lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Từ cuối năm 2018 đến nay, khu phố Đức Hòa làm được 4 tuyến đường bê tông xi măng theo cơ chế đặc thù dài gần 800m, lắp đặt 5 tuyến đèn đường. Các tuyến đường xây dựng đến đâu, khu phố vận động nhân dân trồng hoa, kéo điện chiếu sáng đến đó. Khu phố cũng đã vận động nhân dân xây nhà vệ sinh tại nhà văn hóa, sửa cổng chào, làm mới sân bóng chuyền... Đến nay, hầu hết các tuyến đường trong khu phố đều được bê tông, nhựa hóa và có điện thắp sáng.

Anh Nguyễn Văn Thuyết, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu phố Đức Lập cho biết, trước khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy phải làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhất là những người bị ảnh hưởng do sắp xếp. Hiện nay, rất nhiều người phụ trách công tác hội, đoàn thể ở khu phố bị cắt phụ cấp nhưng nhờ làm tốt tuyên truyền, vận động họ vẫn tích cực tham gia. Khu phố dự tính sẽ trích một phần lãi suất thu được từ quỹ cho vay phát triển kinh tế của các chi hội đoàn thể ở khu phố để hỗ trợ họ.

Sắp xếp nhân sự, tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động là việc làm cần thiết nhưng đòi hỏi phải có thời gian, lộ trình cụ thể. Vì vậy, thị trấn Đức Phong xây dựng đề án và đề ra giải pháp, kể từ tháng 6-2018 trở đi, khi giao việc cho cấp dưới, Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và các đoàn thể, đơn vị phải có đánh giá, rút kinh nghiệm bằng văn bản để làm cơ sở cho việc sắp xếp, tinh giản biên chế sau này. Theo đó, cán bộ, công chức thuộc bộ phận nào quản lý thì bộ phận đó phải đề xuất Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn cho ý kiến để tinh giản nhằm đảm bảo khách quan, dân chủ, công bằng. Mọi phương án sắp xếp, tinh gọn đều phải được đưa ra bàn bạc, thảo luận dân chủ...

Minh Luận 

  • Từ khóa
1541

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu