Thứ 6, 29/03/2024 16:58:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 08:47, 02/08/2017 GMT+7

Đức Hạnh gia tăng tình trạng trộm cắp tài sản

Thứ 4, 02/08/2017 | 08:47:00 422 lượt xem
BP - Thời gian gần đây trên địa bàn xã Đức Hạnh (Bù Gia Mập) liên tục xảy ra các vụ trộm cắp tài sản dưới hình thức đột nhập vào nhà người dân lúc đêm khuya. Trước tình hình đó, Ban công an xã đã tăng cường tuần tra, đồng thời kết hợp với Đội cảnh sát hình sự Công an huyện tiến hành nhiều biện pháp nghiệp vụ, tổ chức điều tra truy xét. Tuy nhiên, các vụ trộm cắp vẫn chưa được làm rõ, khiến người dân không khỏi lo lắng.

Cửa nhà ông Vương Đình Sâm đã được hàn lại kiên cố sau khi bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản

Đêm 23-7, gia đình ông Nguyễn Thành Long ở thôn Bình Đức I, bị kẻ gian đột nhập. Kẻ trộm đã cắt hàng rào lưới sắt của gia đình lẻn vào nhà trộm 1 máy cưa và nhanh chóng trốn thoát sau khi bị phát hiện. Ngay trong đêm đó, gia đình ông Vương Đình Sâm (cùng thôn với ông Long) cũng bị trộm đột nhập vào nhà. Kẻ gian đã cắt góc cửa tôn, mở chốt vào nhà lục lọi đồ đạc và lấy khoảng 1 triệu đồng, đồng thời trộm xe máy hiệu Honda của gia đình nhưng sau khi dắt ra ngoài đường, mở khóa xe không khởi động được nên đối tượng bỏ lại rồi tẩu thoát. Đến khi vợ ông Sâm thức giấc, kiểm tra thấy cửa nhà trước, sau đều mở toang mới tá hỏa gọi chồng. Ông Sâm nói: “Gia đình ít người lại thiếu cảnh giác, đề phòng nên kẻ gian đã đột nhập vào nhà trộm một số tiền mặt, cũng may xe máy chưa bị mất”.

Trước tình trạng trộm cắp tài sản với số vụ tăng đột biến, Ban công an xã Đức Hạnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức tuần tra, truy quét vào ban đêm trên tất cả tuyến đường liên thôn, liên xã, khu vực thường xuyên xảy ra trộm cắp tài sản. Sau nhiều ngày tăng cường tuần tra truy quét, đêm 23-7, nhận tin báo của nhân dân, Ban công an xã huy động lực lượng phối hợp truy tìm đối tượng. Mặc dù lực lượng mỏng, địa bàn rộng, dân cư thưa, song sau 2 giờ tập trung truy tìm, Phó trưởng Công an xã Trần Văn Thuận đã phát hiện dấu vết và bắt giữ đối tượng với sự trợ giúp của nhân dân. Tại cơ quan công an, đối tượng khai là Nguyễn Văn Vụ (SN 1970), thường trú ấp 1, xã Tiến Hưng (Đồng Xoài), đã thực hiện liên tiếp 3 vụ trộm trong đêm 23-7. Đối tượng và tang vật đã giao Công an huyện tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Thông tin từ Ban công an xã Đức Hạnh, trong 10 ngày trung tuần tháng 7, trên địa bàn xã xảy ra 7 vụ trộm cắp tài sản do người dân khai báo, mất 4 xe môtô, 2 điện thoại di động, 1 máy cưa và khoảng 200 triệu đồng tiền mặt. Đến nay mới bắt giữ được 1 đối tượng trộm cắp tài sản. Các vụ việc còn lại tuy chưa được làm rõ nhưng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng phần nào giải tỏa sự lo lắng của người dân trong xã.

Trước tình hình hoạt động ngày càng phức tạp và gia tăng về số vụ trộm cắp như hiện nay, bên cạnh các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn được chính quyền địa phương và cơ quan chức năng triển khai thực hiện, rất cần tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa trộm cắp, đồng thời tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của các tầng lớp nhân dân.

Công Nguyên

  • Từ khóa
33223

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu