Thứ 7, 20/04/2024 21:52:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 16:31, 15/03/2012 GMT+7

Argentina khẳng định chủ quyền đối với Malvinas

Thứ 5, 15/03/2012 | 16:31:00 232 lượt xem
Quần đảo Malvinas mà Anh gọi là Falkland
Theo AFP, ngày 14-3, Thượng nghị viện Argentina đã nhất trí thông qua một văn kiện, được gọi là "Tuyên bố Ushuaia" nhằm khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Malvinas đang tranh chấp với Anh.

Văn kiện trên, được soạn thảo ngày 25-2 tại thành phố Ushuaia, khẳng định chủ quyền "hợp pháp" của Argentina đối với quần đảo Malvinas (phía Anh gọi là Falkland). Nội dung văn bản được thông qua trước lễ kỷ niệm lần thứ 30 ngày nổ ra cuộc chiến giữa Buenos Aires và London đối với chuỗi đảo này.

Căng thẳng đã bùng phát từ năm 2010 khi Anh cho phép các công ty dầu mỏ tiến hành thăm dò ở vùng biển Malvinas, đồng thời cho triển khai một tàu chiến tới quần đảo này.

Hồi cuối tháng Hai, Argentina đã từ chối cho phép hai tàu tuần dương Anh tìm cách thả neo ở phía Nam Argentina sau khi thăm quần đảo Malvinas. Không những thế, Bộ trưởng Công nghiệp Argentina Debora Giorgi còn kêu gọi cấm toàn bộ hàng hóa
nhập khẩu từ Anh.

(Theo Vietnam+)
  • Từ khóa
68028

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu