Thứ 6, 29/03/2024 04:09:05 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 20:22, 17/02/2018 GMT+7

Du xuân thú vị qua tuyến cáp treo trên đảo Phú Quốc

Nguồn TTXVN
Thứ 7, 17/02/2018 | 20:22:00 279 lượt xem
BPO - Tuyến cáp treo từ thị trấn An Thới qua Hòn Thơm, huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) mở cửa đón khách ngày 15-2 (30 Tết) trở thành điểm vui Tết, du xuân thú vị.

Tuyến cáp treo từ thị trấn An Thới qua Hòn Thơm, huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) mở cửa đón khách ngày 15/2 (30 Tết) trở thành điểm vui Tết, du Xuân thú vị. (Ảnh: Le Sen/TTXVN)Tuyến cáp treo từ thị trấn An Thới qua Hòn Thơm, huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) mở cửa đón khách ngày 15-2 (30 Tết) trở thành điểm vui Tết, du Xuân thú vị. (Ảnh: Le Sen/TTXVN)

Tuyến cáp này có chiều dài 7.900m, gồm 69 cabin, mỗi cabin có sức chứa 30 khách. (Ảnh: Le Sen/TTXVN)Tuyến cáp này có chiều dài 7.900m, gồm 69 cabin, mỗi cabin có sức chứa 30 khách. (Ảnh: Le Sen/TTXVN)

Khởi hành từ ga đi An Thới qua các đảo Hòn Dừa, Hòn Rỏi, đưa du khách đến hành trình du ngoạn trên không trung ngắm biển trời Phú Quốc. (Ảnh: Le Sen/TTXVN)Khởi hành từ ga đi An Thới qua các đảo Hòn Dừa, Hòn Rỏi, đưa du khách đến hành trình du ngoạn trên không trung ngắm biển trời Phú Quốc. (Ảnh: Le Sen/TTXVN)

Cáp treo Hòn Thơm sử dụng công nghệ cáp treo 3 dây, được đánh giá là hiện đại và an toàn nhất trên thế giới hiện nay. (Ảnh: Le Sen/TTXVN)Cáp treo Hòn Thơm sử dụng công nghệ cáp treo 3 dây, được đánh giá là hiện đại và an toàn nhất trên thế giới hiện nay. (Ảnh: Le Sen/TTXVN)

Một góc đảo Phú Quốc nhìn từ cáp treo. (Ảnh: Le Sen/TTXVN)Một góc đảo Phú Quốc nhìn từ cáp treo. (Ảnh: Le Sen/TTXVN)

Biển Phú Quốc ngắm từ trên cao. (Ảnh: Le Sen/TTXVN)Biển Phú Quốc ngắm từ trên cao. (Ảnh: Le Sen/TTXVN)

  • Từ khóa
90135

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu