Thứ 5, 28/03/2024 16:28:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:47, 06/06/2012 GMT+7

Dự thảo quy chế bổ nhiệm, luân chuyển công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý

Thứ 4, 06/06/2012 | 15:47:00 2,163 lượt xem

Bộ Nội vụ vừa công bố dự thảo quyết định của Thủ tướng chính phủ quy định về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động và luân chuyển đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý để lấy ý kiến đóng góp của các bộ, ngành ở Trung ương và các địa phương. Quyết định này sẽ thay thế Quyết định 27/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ.

Theo dự thảo quyết định này, người đứng đầu, ban cán sự đảng, cấp ủy đảng cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về quyết định hoặc đề xuất của mình đối với công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động và luân chuyển công chức, viên chức, lãnh đạo quản lý. So với quy định hiện nay, dự thảo cũng đã bổ sung các quy định về công tác quy hoạch cán bộ. Trước hết, về nguyên tắc quy hoạch, dự thảo nêu rõ: Người được xem xét để đưa vào quy hoạch phải có đủ tiêu chuẩn chung của công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh. Đối với trường hợp xem xét để đưa vào quy hoạch giữ chức vụ cao hơn phải đủ tuổi để có thể công tác từ hai nhiệm kỳ trở lên hoặc ít nhất phải trọn một nhiệm kỳ. Còn đối với công chức, viên chức được xem xét để đưa vào quy hoạch chức vụ hiện giữ phải có đủ độ tuổi để có thể công tác trọn một nhiệm kỳ…Và mỗi chức danh có thể quy hoạch từ 2 đến 3 người, mỗi người có thể quy hoạch từ 1 đến 3 chức danh, những người được trên 50% số phiếu tán thành thì được quyết định đưa vào quy hoạch. Sau đó, người đứng đầu cơ quan phải báo cáo cấp trên trực tiếp danh sách công chức, viên chức đề nghị quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của cấp mình để cấp trên xem xét phê duyệt.

Dự thảo cũng đưa ra quy định về điều kiện bổ nhiệm: Đối với những công chức, viên chức được bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ. Trường hợp công chức, viên chức đã giữ chức vụ lãnh đạo quản lý, nay do nhu cầu công tác mà được giao giữ chức vụ mới tương đương thì không tính tuổi bổ nhiệm lần đầu như quy định. Việc bổ nhiệm không trong thời hạn bị thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách đến cách chức.

PV

  • Từ khóa
4359

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu