Thứ 7, 20/04/2024 11:55:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 09:04, 13/11/2015 GMT+7

Liên đội trường Tiểu học Lộc Tấn B - nhiều năm liền xuất sắc

Thứ 6, 13/11/2015 | 09:04:00 661 lượt xem
BP - Thực hiện phong trào thiếu nhi Lộc Ninh thi đua làm theo “5 điều Bác Hồ dạy”, Liên đội Trường tiểu học Lộc Tấn B, xã Lộc Tấn (Lộc Ninh) đã cụ thể hóa bằng nhiều việc làm thiết thực, góp phần giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống và hình thành nhân cách tốt cho đội viên, thiếu nhi trong trường. Liên đội là điểm sáng, luôn dẫn đầu công tác đội và phong trào thiếu nhi toàn huyện.

Cầu bập bênh và đu quay là những công trình do học sinh trong trường đóng góp làm nên

Giáo dục truyền thống dân tộc

Thầy Lê Văn Tuấn, Tổng phụ trách đội cho biết: Trường hiện có 339 học sinh/15 lớp, trong đó có 5 chi đội và 10 lớp nhi đồng. Nhằm tuyên truyền giáo dục thiếu nhi “nói lời hay, làm việc tốt”, học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, Liên đội mời các cựu chiến binh kể chuyện, đồng thời tổ chức nhiều cuộc du khảo về nguồn. Thông qua “tiết chào cờ thân thiện”, sinh hoạt đội - sao, sinh hoạt ngoại khóa, hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh góp phần rèn luyện cho các em kỹ năng giao tiếp, ứng xử, đạo đức, lối sống đẹp, tình yêu thương giúp đỡ mọi người. Hằng năm, liên đội đều có 100% đội viên thực hiện “sổ nhật ký làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, 100% thiếu nhi các khối 2, 3, 4, 5 thực hiện tốt phong trào “Đọc và làm theo báo đội”. Năm học 2014-2015, liên đội phối hợp cùng với chi đoàn tổ chức 8 buổi chăm sóc đài tưởng niệm liệt sĩ xã Lộc Tấn; viết 67 bức thư, vẽ 68 bức tranh gửi các chú bộ đội Đồn Tà Vát nhân ngày 22-12. Có 307 thiếu nhi thực hiện phong trào “Nhà em treo ảnh Bác Hồ”.

Liên đội đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Học tập tốt đạt điểm cao, xây dựng đôi bạn cùng tiến, giúp bạn vượt khó học tốt”... Năm học 2014-2015, liên đội đã vận động được 120 cuốn tập tặng thiếu nhi có thành tích tốt trong học tập. Đến nay, toàn liên đội có 80 đôi bạn cùng tiến hoạt động hiệu quả. Thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, năm học vừa qua, liên đội đã tổ chức 31 buổi lao động vệ sinh trường, lớp; tổ chức hàng chục trò chơi dân gian, múa dân vũ, múa hát sân trường.

Làm ngàn việc tốt giúp bạn

Trường tiểu học Lộc Tấn B thuộc địa bàn xã biên giới, học sinh dân tộc thiểu số đông lại học ở 3 điểm trường nhưng liên đội đã phát động và làm được rất nhiều việc tốt, ý nghĩa. Thực hiện hiệu quả các phong trào “Nuôi heo đất vì bạn nghèo”, “Ngôi nhà tình bạn”, “Tấm áo tặng bạn”, năm học 2014-2015, toàn liên đội thu được 287 tập trắng tặng bạn; nuôi heo đất hơn 4 triệu đồng trao học bổng cho học sinh nghèo; quyên góp 126 bộ quần áo, 6 đôi giày dép. Quỹ phong trào “Xe đạp 1.000 đồng cùng bạn đến trường”, quyên góp vào sáng thứ hai hằng tuần đã thu được 8 triệu đồng mua 5 chiếc xe đạp tặng bạn. Thông qua phong trào “Kế hoạch nhỏ”, liên đội đã thu được 744kg giấy vụn, 14 ngàn vỏ lon. Số tiền thu được ngoài nộp đủ lên cấp trên theo quy định, liên đội còn mua 1 bộ máy vi tính trị giá 4 triệu đồng trang bị cho văn phòng đội. Qua phong trào, đã có 4 em đạt danh hiệu “Dũng sĩ kế hoạch nhỏ” cấp huyện, trong đó em Nguyễn Thanh Trần Gia Hùng, học sinh lớp 1 được Hội đồng đội tỉnh tặng giấy khen và kỷ niệm chương. Chương trình măng non cấp liên đội đã xây dựng đu quay và cầu bập bênh tại sân trường trị giá 5 triệu đồng. Ngoài ra, liên đội còn tổ chức 2 chương trình văn nghệ gây quỹ được 23,5 triệu đồng trao hàng chục phần quà và học bổng cho thiếu nhi, đội viên nghèo, học giỏi.

Thầy Tuấn cho biết, hằng tuần trường đều tổ chức tuyên dương, khen thưởng trang trọng trước cờ cho cá nhân và tập thể có thành tích tốt, dù là việc nhỏ nhất. Đặc biệt là những công trình, phần việc do các em đóng góp đều mang ý nghĩa thiết thực vừa giúp nhiều bạn vượt khó vươn lên học tập tốt vừa tạo sân chơi lành mạnh cho chính các em... Từ đó tạo động lực giúp chi đội, lớp tích cực tham gia các phong trào.

Những thành tích đạt được, liên đội đã góp phần cùng trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm học 2014-2015, có 6/6 chi đội xếp loại xuất sắc, 10/10 lớp nhi đồng xếp loại xuất sắc. Liên đội 8 năm liền xếp loại xuất sắc, là đơn vị dẫn đầu công tác đội và phong trào thanh thiếu nhi toàn huyện. 3 năm liền, liên đội được Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng bằng khen. Tổng phụ trách đội 2 năm liền cũng được Trung ương Đoàn tặng bằng khen. 

 Vũ Thuyên

  • Từ khóa
85576

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu