Thứ 3, 16/04/2024 19:46:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 00:00, 28/11/2011 GMT+7

Phước Long, Đồng Phú ra quân hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS

Thứ 2, 28/11/2011 | 00:00:00 1,269 lượt xem

* Tại TX. Phước Long: Hơn 1.000 cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và giáo viên, học sinh các trường trên địa bàn thị xã Phước Long vừa dự hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS và triển khai tháng cao điểm phòng chống HIV/AIDS.

Phước Long hiện có 125 đối tượng bị nhiễm HIV, trong đó có 31 người chuyển sang AIDS và đã có 2 người tử vong. Thực hiện chủ đề “Tiếp cận phổ cập và quyền con người” trong công tác phòng chống HIV/AIDS do Liên Hiệp quốc phát động, thị xã Phước Long có nhiều biện pháp để người dân tiếp cận các dịch vụ dự phòng chăm sóc và điều trị HIV/AIDS. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các ngành chức năng nhằm tạo điều kiện cho những người bị nhiễm HIV/AIDS hòa nhập cộng đồng và trở thành thành viên tích cực phòng chống HIV/AIDS.

X. Niên

* Theo thống kê, huyện Đồng Phú hiện có 57 ca nhiễm HIV, tăng 18 ca so với năm 2010. Trong đó, 21 người đã chuyển sang AIDS, 2 người đã tử vong. Sự lây nhiễm HIV không chỉ đơn thuần ở các đối tượng sử dụng ma túy, mại dâm mà đã phát hiện ở các đối tượng là phụ nữ mang thai, bộ đội, cán bộ công nhân viên chức… Hiện nay, tình hình tệ nạn xã hội vẫn có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS cao.

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND huyện Đồng Phú đề nghị các lực lượng chức năng cần đẩy mạnh công tác nghiệp vụ để điều tra, triệt phá các tổ chức đường dây tội phạm ma túy, mại dâm, xử lý nghiêm các đối tượng, tội phạm ma túy để răn đe, ngăn chặn đẩy lùi tệ nạn HIV/AIDS.

Khắc Bảy

  • Từ khóa
3932

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu