Thứ 6, 29/03/2024 17:51:25 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:44, 24/04/2019 GMT+7

Đồng Xoài phát huy sức mạnh toàn dân

Thứ 4, 24/04/2019 | 07:44:00 593 lượt xem
BP - Trong những năm qua, UBMTTQVN thành phố Đồng Xoài đã tập trung làm tốt công tác tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, chủ trì và triển khai hiệu quả các cuộc vận động do UBMTTQVN phát động, tạo thành các phong trào thi đua yêu nước. Từ đó, góp phần làm nên những thành tựu chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

NGƯỜI CÁN BỘ MẶT TRẬN TẬN TÂM

Khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình có hơn 600 hộ dân, chủ yếu kinh doanh thương mại, dịch vụ. Đây cũng là khu dân cư có nhiều dự án quy hoạch nhất trên địa bàn thành phố. Xác định Thanh Bình là khu dân cư đặc thù, ngay từ những ngày đầu đảm nhiệm vai trò Trưởng ban Công tác mặt trận, Trưởng ban Vận động và phụ trách công tác thanh tra, ông Lê Xuân Nghiêm vừa làm vừa học hỏi để xây dựng khối đại đoàn kết. Qua hơn 10 năm gắn bó với công tác mặt trận, bằng sự nhiệt huyết, sâu sát với nhân dân, ông Nghiêm đã hoàn thành xuất sắc các vai trò đảm nhiệm. Qua đó góp phần vào thành tích nhiều năm liền khu phố Thanh Bình là đơn vị đi đầu trong phong trào thi đua của phường Tân Bình. Trong đó, tiêu biểu là vận động nhân dân đóng góp kinh phí làm đường giao thông, xã hội hóa điện chiếu sáng, giảm nghèo và giữ gìn an ninh trật tự.

Bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ khó khăn về nhà ở tại phường Tiến Thành

Là Trưởng ban Công tác mặt trận, ông Nghiêm cùng Ban điều hành khu phố Thanh Bình vận động nhân dân đóng góp hàng trăm triệu đồng làm mới và nâng cấp 10 tuyến đường bê tông, láng nhựa, rải đá 2 tuyến đường cấp phối. Từ năm 2016 đến nay, nhân dân khu phố Thanh Bình đã đóng góp 100% kinh phí làm mới nhiều tuyến đường giao thông, thay đổi rõ rệt hạ tầng giao thông khu dân cư. Ông Lê Xuân Nghiêm cho biết: Sau nhiều lần tuyên truyền, ban vận động đã thuyết phục 1 hộ ở tổ 3 hiến 3m ngang và 100m dài mặt tiền đường để mở lối đi cho 8 hộ dân ở phía trong. Tiếp đó, các hộ đồng ý đóng góp 105 triệu đồng làm bê tông tuyến đường dài 135m. Đó là tuyến đường khó khăn nhất nhưng giúp ông rút ra nhiều kinh nghiệm trong vận động nhân dân.

Để hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn, Ban công tác mặt trận và các hội đoàn thể khu phố Thanh Bình chủ động xây dựng quỹ gần 200 triệu đồng cho 62 lượt đoàn viên, hội viên vay phát triển kinh tế. Đối với các hộ nghèo thuộc diện cô đơn, không còn sức lao động, Ban điều hành khu phố vận động nhà hảo tâm hỗ trợ để họ giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. Ông Nghiêm nói: Cán bộ mặt trận phải xây dựng được uy tín và niềm tin trong lòng nhân dân; phải đổi mới cách nhìn, cách làm, có cách vận động phù hợp điều kiện của khu dân cư thì mới được bà con tin yêu.

Đưa phong trào đi vào đời sống

Là thành viên UBMTTQVN thành phố, những năm qua, Hội Nông dân TP. Đồng Xoài luôn gắn thực hiện nhiệm vụ với các phong trào do MTTQ các cấp phát động. Điển hình, các cấp hội đã tuyên truyền, vận động nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường. Ông Vũ Trọng Tính, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố cho biết: Sau khi ký kết chương trình phối hợp, hội đã tổ chức 240 buổi tuyên truyền, với hơn 24.000 lượt hội viên tham gia về tầm quan trọng của phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Năm 2018, các cấp hội nông dân thành phố thành lập 14 đội thu gom rác thải, nhận quản lý 8 tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn; vận động hội viên nông dân hiến hơn 6.000m2 đất giải tỏa hành lang suối Đồng Tiền, suối Tầm Vông. Hội còn phối hợp xây dựng 4 căn nhà tình thương cho hội viên nghèo.... Đặc biệt, hội phối hợp Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh triển khai Dự án “Xử lý và phân loại rác thải” tại phường Tiến Thành với 50 hộ tham gia; xây dựng 14 mô hình tổ hợp tác liên kết sản xuất, thành lập 2 chi hội nghề nghiệp (71 hội viên, diện tích canh tác 210 ha), 11 tổ hội nghề nghiệp (99 hội viên, diện tích sản xuất 211 ha), 15 mô hình tổ hợp tác sản xuất, 3 mô hình trồng rau và 1 mô hình trồng bưởi da xanh theo tiêu chuẩn Vietgap.

Từ phát động của MTTQ các cấp, mỗi thành viên mặt trận đã cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, phù hợp, triển khai thực hiện lồng ghép với nhiệm vụ chuyên môn. Nhờ đó tạo nên những phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, sinh động, hướng về cơ sở thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia, đóng góp nguồn lực góp phần xây dựng thành phố Đồng Xoài ngày càng phát triển.

Để Đồng Xoài xứng tầm là thành phố của tỉnh, trong thời gian tới, UBMTTQVN thành phố tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Ông Nguyễn Văn Hào, Trưtởng ban Dân vận, kiêm Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Đồng Xoài cho biết: Mặt trận sẽ phối hợp các tổ chức thành viên vận động nhân dân tập trung thực hiện các chương trình đột phá của thành phố, trọng tâm là xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; xây dựng đô thị kỷ cương, văn minh, công dân gương mẫu, tự giác; vận động nhân dân tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng... góp phần làm thay đổi diện mạo thành phố. Bên cạnh đó, mặt trận chủ công vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động nhằm phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững với những việc làm thiết thực, cụ thể.

Phương Dung

  • Từ khóa
1522

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu