Thứ 6, 19/04/2024 02:49:33 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:02, 07/04/2018 GMT+7

ĐỒNG XOÀI HƯỚNG TỚI THÀNH PHỐ

Đồng Xoài nêu cao vai trò doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội

Thứ 7, 07/04/2018 | 14:02:00 2,057 lượt xem
BP - Trong những năm qua, đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp (DN) ở thị xã Đồng Xoài đã có bước phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, về cơ cấu quy mô và lĩnh vực hoạt động. Ngoài đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách thị xã hằng năm, các doanh nhân, DN còn tạo việc làm cho hàng chục ngàn lao động; đồng thời, cùng các cấp, ngành thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Với mục tiêu tạo điều kiện tốt nhất để đội ngũ doanh nhân, DN, cơ sở hộ kinh doanh trên địa bàn thị xã phát triển sản xuất - kinh doanh, UBND thị xã, nhất là các cơ quan chuyên môn đã cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, tỉnh về cải cách thủ tục hành chính để các chính sách ưu đãi DN được thực thi. Thủ tục, thời gian cấp giấy phép đăng ký kinh doanh được đơn giản hóa và rút ngắn. Ngoài thực hiện các chính sách miễn, giảm, hoãn, giãn thuế; thực hiện khoán hộ, kê khai nộp thuế 1 lần trong năm và đặc biệt là kê khai nộp thuế điện tử, hằng năm Chi cục Thuế thị xã Đồng Xoài còn phối hợp tổ chức hội nghị gặp mặt, đối thoại với người nộp thuế. Qua hội nghị, cơ quan thuế các cấp đã triển khai hướng dẫn DN, người nộp thuế tiếp cận và thực hiện các chính sách thuế mới; đồng thời lắng nghe ý kiến, kiến nghị và trực tiếp giải đáp những vấn đề DN, người nộp thuế quan tâm.

Đại diện các doanh nghiệp trao tiền ủng hộ xây dựng nhà tình thương cho người nghèo tại chương trình văn nghệ “Ấm áp tình xun” 2018 do UBND thị x phối hợp tổ chức

Từ năm 2016, sau lần gặp mặt DN dịp đầu xuân Bính Thân, lãnh đạo thị xã Đồng Xoài cùng các DN trên địa bàn đã thống nhất tổ chức và duy trì giao ban cà phê DN vào buổi sáng ngày đầu tuần của tuần đầu tiên hằng tháng. Tại đây, lãnh đạo thị xã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và phản ánh của DN về những thuận lợi, vướng mắc, khó khăn trong hoạt động; qua đó cùng nhau trao đổi tìm ra giải pháp để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho DN yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất - kinh doanh.

Theo số liệu từ Chi cục Thuế thị xã Đồng Xoài, tính đến cuối năm 2017, chi cục đang quản lý, thu thuế gần 1.200 DN và trên 3.000 hộ kinh doanh cá thể. So với năm 2016 tăng gần 300 DN và tăng gần 500 hộ kinh doanh cá thể thuộc diện chịu thuế. Ông Trần Quang Vinh, Chi cục trưởng Chi cục Thuế thị xã cho biết: Thường khoản thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh chiếm từ 40-45% tổng thu ngân sách hằng năm của thị xã. Tuy nhiên, năm 2017, thị xã có biến động lớn về thị trường bất động sản, đặc biệt là diện tích đất chuyển mục đích sử dụng từ nông nghiệp sang đất ở tăng đột biến nên khoản thu từ thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt tỷ lệ thấp hơn, nhưng vẫn đảm bảo mức tăng 25% so với năm trước. Cụ thể, năm 2017, các DN hộ kinh doanh của thị xã nộp ngân sách gần 140 tỷ đồng, chiếm 35% tổng thu ngân sách thị xã. Tuy nhiên đây chỉ là các DN nhỏ, có mức đóng thuế dưới 10 tỷ đồng/năm theo phân cấp của Cục Thuế, trong khi đó còn có hàng ngàn DN sản xuất - kinh doanh trên địa bàn Đồng Xoài nhưng nộp thuế, thực hiện nghĩa vụ tài chính về Cục Thuế.

Công ty TNHH MTV xây dựng Hoài Sơn (Đồng Xoài) trao tặng 2 lô đất ở cho 2 hộ nghèo khó khăn về nhà ở tại phường Tân Đồng

Cùng với việc phát triển sản xuất - kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ tài chính, DN, hộ kinh doanh còn phối hợp tốt với các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm chung tay đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn, trẻ em hoàn cảnh đặc biệt và đối tượng bảo trợ xã hội, giúp họ và gia đình ổn định cuộc sống. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của thị xã từ năm 2012 đến nay, các cấp, DN, hộ kinh doanh, nhà hảo tâm đã đóng góp ủng hộ xây dựng trên 70 nhà tình thương tặng hộ nghèo, gia đình khó khăn về nhà ở; hỗ trợ, trao trên 15.000 phần quà tết tặng hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em hoàn cảnh đặc biệt và hàng ngàn suất học bổng tặng học sinh nghèo vượt khó...

Đặc biệt, thời gian qua, các DN trên địa bàn Đồng Xoài còn đóng góp kinh phí lớn chung tay với thị xã tổ chức nhiều sự kiện, mang tính xã hội rộng lớn, vì cộng đồng. Chỉ tính riêng năm 2017, thông qua các buổi giao ban cà phê DN, các DN đã đóng góp, hỗ trợ xây dựng 8 căn nhà tình thương tặng hộ nghèo, gia đình khó khăn về nhà ở; Công ty cây xanh Công Minh đóng góp 2 tỷ đồng xây dựng Quỹ Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp thị xã Đồng Xoài; Công ty TNHH MTV xây dựng Hoài Sơn cũng đã trao 500 triệu đồng cho Quỹ chỉnh trang đô thị thị xã. Mới đây, các DN còn đóng góp trên 700 triệu đồng để thị xã tổ chức chương trình nghệ thuật hoành tráng chào mừng năm mới 2018; đóng góp kinh phí lên đến hàng tỷ đồng để làm đường hoa xuân Mậu Tuất tại khu Quảng trường 23-3 và pháo hoa bắn trong đêm lễ hội giao thừa...

Hiện thị xã Đồng Xoài đang thực hiện những mục tiêu phát triển lớn, đặc biệt là chuẩn bị các điều kiện để thành lập thành phố Đồng Xoài trực thuộc tỉnh. Vì vậy nhu cầu về nguồn lực cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là chỉnh trang và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị rất lớn. Do đó, ngoài sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ doanh nhân, DN thì sự tác động hỗ trợ, tạo điều kiện về mọi mặt của các cấp, ngành sẽ góp phần quan trọng giúp đội ngũ này phát huy vai trò to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội thị xã, thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính để tiến tới đóng góp chủ yếu nguồn thu cho ngân sách nhà nước tại địa phương.

Kim Phụng

  • Từ khóa
20358

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu