Thứ 5, 25/04/2024 11:48:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:05, 18/04/2019 GMT+7

Đồng Xoài: 85% hội viên người mù ở tuổi lao động có việc làm ổn định

Thứ 5, 18/04/2019 | 15:05:00 510 lượt xem
BP - Thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa VI về giúp đỡ Hội Người mù Việt Nam, trong 19 năm qua, Hội Người mù thành phố Đồng Xoài đã được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, tạo điều kiện để phát triển tổ chức hội, đào tạo học nghề cho hội viên, giúp người mù giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống, hòa nhập cộng đồng...

Hội viên người mù thành phố Đồng Xoài làm tăm tre tập trung tại cơ sở hộiHội viên người mù thành phố Đồng Xoài làm tăm tre tập trung tại cơ sở hội

Cụ thể, thực hiện chương trình xóa nghèo cho hội viên, Hội Người mù thành phố Đồng Xoài đã phối hợp các ngành liên quan mở 9 khóa dạy nghề cho người mù như làm tăm tre, nhang, tẩm quất, bấm huyệt và mở lớp dạy chữ braille. Hội hiện có 4 cơ sở tẩm quất, xoa bóp tạo việc làm cho hội viên, trong đó có 3 cơ sở do hội viên tự mở; thành lập cơ sở sản xuất tập trung giúp hội viên có việc làm, tự chủ hơn trong cuộc sống. Hội Người mù thành phố cũng đang quản lý 14 dự án vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội của hội viên trên 884 triệu đồng, giúp 89 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình, nhiều hội viên có mô hình kinh tế hiệu quả và đã thoát nghèo. Đến nay, 85% hội viên người mù ở tuổi lao động có việc làm ổn định.

Cùng với đẩy mạnh đào tạo nghề, tạo việc làm, Hội Người mù thành phố còn phối hợp các ngành chức năng, tổ chức từ thiện hỗ trợ xây tặng 16 căn nhà tình thương cho hội viên khó khăn; tiếp nhận 6.300 phần quà trị giá hơn 1,8 tỷ đồng từ các tổ chức từ thiện trao tặng hội viên dịp lễ, tết; nhận trợ giúp thường xuyên bằng gạo hằng tháng từ Câu lạc bộ “Hạt gạo ấm lòng” cho 20 hội viên khó khăn. 

Nhã Trâm

  • Từ khóa
62113

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu