Thứ 6, 19/04/2024 18:11:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 16:13, 21/04/2011 GMT+7

Al-Qaeda ở Bắc Phi nhận tấn công binh sĩ Algeria

Thứ 5, 21/04/2011 | 16:13:00 338 lượt xem
Các chiến binh Hồi giáo thuộc Aqmi
Tổ chức khủng bố al-Qaeda tại Bắc Phi (Aqmi) vừa lên tiếng nhận trách nhiệm chủ mưu vụ tấn công lực lượng an ninh Algeria ngày 16-4 ở vùng Kabylie làm 14 binh sĩ thiệt mạng.

Thông báo của Trung tâm theo dõi các trang web Hồi giáo cực đoan của Mỹ (SITE) cho biết các chiến binh Hồi giáo đã dùng súng cối tấn công trại hiến binh tại Azazga, cách thủ đô Alger 140km về phía Đông, làm 30 lính chết và bị thương.

Tin tức tại Alger cho biết 16 lính bị giết và ít nhất 10 lính bị thương trong trận phục kích này.

Trong khi đó, lực lượng phối hợp giữa quân đội và an ninh của Algeria vẫn tiếp tục các cuộc truy quét nơi ẩn náu của các nhóm khủng bố ở các tỉnh Boumerdès, Sétif, Bordj Bou Arrréridj, Tizi Ouzou. Máy bay trực thăng cũng được huy động vào các chiến dịch này.

Lực lượng chống khủng bố đã phát hiện nhiều lương thực, thực phẩm giấu trong hai hầm, một xưởng chế tạo bom thủ công cùng một lượng lớn thuốc nổ ở vùng núi Bouzegza, tiêu diệt gần 10 tên khủng bố, trong đó có một chỉ huy. Trong cuộc truy quét tại tỉnh Tizi Ouzou, lực lượng an ninh cũng phát hiện và thu hồi 20 xe các loại.

Từ ba năm nay, lực lượng an ninh Algeria đã lập các chốt kiểm soát cố định và di động dọc các trục đường chính, ngăn chặn đáng kể hoạt động của các phần tử khủng bố.

(Theo TTXVN)
  • Từ khóa
66785

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu