Thứ 5, 28/03/2024 21:41:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:47, 08/08/2019 GMT+7

Đồng Tâm thực hiện tốt chính sách dân tộc

Thứ 5, 08/08/2019 | 14:47:00 1,661 lượt xem
BP - Xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú có 6 ấp, trong đó 3 ấp đặc biệt khó khăn. Toàn xã có 2.177 hộ dân, gồm 8.111 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có 533 hộ/2.132 người, với 13 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong những năm qua, Đảng ủy, UBND xã Đồng Tâm luôn quan tâm xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế và củng cố hệ thống chính trị vùng đồng bào DTTS.

Đồng Tâm hiện có 18 cán bộ, công chức, viên chức người DTTS, chiếm 10,4% tổng số cán bộ. Đối với các ấp đông dân cư, như ấp 1 và ấp 3, xã bố trí ấp phó là người DTTS. Tại khu định canh, định cư ấp 2 bố trí cán bộ dân tộc làm đội trưởng. Đồng Tâm có 1 già làng tiêu biểu tại ấp 4; 5 người có uy tín tại cộng đồng thuộc các ấp trên địa bàn xã; 2 đại biểu HĐND xã là người DTTS, chiếm 6,9%; 12 đảng viên người DTTS, chiếm 9,6% tổng số đảng viên toàn xã.

Đường vào khu định canh, định cư ấp 2, xã Đồng Tâm (Đồng Phú) đã được kéo điện và láng nhựaĐường vào khu định canh, định cư ấp 2, xã Đồng Tâm (Đồng Phú) đã được kéo điện và láng nhựa

Để đẩy mạnh giảm nghèo trong vùng đồng bào DTTS, Đảng ủy, UBND xã phối hợp các ngành chức năng tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ đồng bào như: vay vốn, đào tạo nghề, tạo việc làm... Hằng năm, trên địa bàn xã có từ 20-40 lao động DTTS được tham gia học các lớp cạo mủ cao su, ghép điều, tiêu, kết hạt cườm, kỹ thuật trồng nấm... Nhiều đoàn viên, thanh niên, người lao động tham gia phiên giao dịch việc làm, trong đó nhiều người được tuyển dụng làm việc tại công ty thuộc các khu công nghiệp. Hệ thống tín dụng ưu đãi với mạng lưới dịch vụ bao phủ toàn xã, với 22 tổ vay vốn thuộc 4 đoàn thể ủy thác đã tạo điều kiện cho 970 hộ vay 37 tỷ 377 triệu đồng.

Từ chương trình hỗ trợ đồng bào DTTS, Đồng Phú đã xây dựng 24 căn nhà tình thương, trị giá 50 triệu đồng/căn; cấp đất cho 94 hộ với tổng diện tích 26,5 ha. Xã được đầu tư làm mới và nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng DTTS, như: Láng nhựa nhiều tuyến đường với tổng vốn 4 tỷ 121 triệu đồng; hệ thống đường trung hạ thế và biến áp vào đội 5, ấp 3 với tổng vốn 1,2 tỷ đồng; xây dựng công trình nước sinh hoạt tập trung tại các khu định canh, định cư; hỗ trợ 37 con bò... giúp người dân phát triển kinh tế.

Đặc biệt, 100% người nghèo DTTS được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Xã có trạm truyền thanh không dây với 26 cụm loa phân đều 6/6 ấp, đồng bào được cập nhật thông tin kịp thời, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần. Bên cạnh đó, xã thực hiện tốt các chính sách trợ giúp xã hội nhằm bảo đảm thu nhập và các điều kiện sống như: hỗ trợ tiền điện hằng năm cho 47 hộ, 20 trường hợp được hưởng trợ cấp thường xuyên; cứu đói giáp hạt hằng năm 40 hộ khó khăn với 1.890kg gạo. Với sự hỗ trợ của Nhà nước cùng sự nỗ lực của người dân, nhiều hộ đã thoát nghèo bền vững.

Gia đình chị Thị Mai (1980, dân tộc S’tiêng, ngụ ấp 1) do thường xuyên ốm đau, con nhỏ, lại không có đất sản xuất nên kinh tế rất khó khăn. Năm 2018, UBND xã vận động các tổ chức, cá nhân xây tặng gia đình chị căn nhà tình thương trị giá 70 triệu đồng, Nhà nước hỗ trợ 3 con dê giống, Ngân hàng chính sách xã hội tạo điều kiện cho gia đình chị vay 30 triệu đồng... Từ số tiền này, chị đầu tư mua 100 con gà giống gây đàn và chăm sóc đàn dê. Đến nay, đàn dê đã tăng lên 15 con. Vợ chồng chị tham gia lớp cạo mủ cao su, hiện chồng làm thợ xây, chị nhận cạo mủ cao su thuê, thu nhập gần 10 triệu đồng/tháng... Nhờ vậy, gia đình chị đã thoát nghèo.

Chủ tịch UBND xã Bùi Đức Hạnh cho biết: Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp phát triển vùng DTTS đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào. Các chương trình, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng cho vùng đồng bào DTTS theo hướng kiên cố, hệ thống chính trị ở vùng DTTS được củng cố và hoạt động ngày càng hiệu quả, qua đó từng bước rút ngắn khoảng cách giữa các khu vực. 

Thái Thanh

  • Từ khóa
1557

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu