Thứ 7, 20/04/2024 14:32:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:51, 24/06/2019 GMT+7

Đồng Tâm nỗ lực giảm nghèo

Thứ 2, 24/06/2019 | 13:51:00 120 lượt xem
BP - Xã Đồng Tâm (Đồng Phú) có 2.177 hộ với 8.111 người, trong đó 532 hộ dân tộc thiểu số với 2.132 người, chiếm 24,7% số dân toàn xã. Hiện xã có 5 tôn giáo cùng hoạt động, gồm: Công giáo, Phật giáo, Tin lành, Hồi giáo và Cao đài. Trong những năm qua, thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân, các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn xã đã chung sức, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng quê hương.

Phó chủ tịch UBMTTQVN xã Đồng Tâm Lê Đức Ngọc cho biết: Để đoàn kết, tập hợp nhân dân, MTTQ xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động tại địa bàn. Đặc biệt, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, hằng năm xã có 6/6 khu dân cư và trên 98% hộ đăng ký đạt văn hóa. Qua đánh giá cuối năm, bình quân trên 70% khu dân cư và trên 96% gia đình đạt văn hóa. Qua đó, ý thức, trách nhiệm của người dân được nâng lên.

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, từ năm 2014-2019, nhân dân toàn xã đã đóng góp kinh phí, ngày công lao động, hiến đất, cây trồng làm đường giao thông nông thôn... tổng trị giá trên 2 tỷ đồng; 6/6 khu dân cư xây dựng mô hình “Chiếu sáng đường quê”, các nhà văn hóa được xây dựng khang trang với nhiều hạng mục sân bê tông, tường rào, trang thiết bị đầy đủ...

Công an huyện Đồng Phú trao quà cho hộ nghèo tại Đồng TâmCông an huyện Đồng Phú trao quà cho hộ nghèo tại Đồng Tâm

Từ phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, hằng năm, cán bộ, công nhân, viên chức, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” được 1 tỷ 760 triệu đồng, xây dựng 51 căn nhà đại đoàn kết, hỗ trợ 150 học sinh nghèo nhân Ngày toàn dân đưa trẻ tới trường; hỗ trợ các trường hợp đặc biệt khó khăn với 250 hộ, kinh phí 1 tỷ 750 triệu đồng. Điển hình như gia đình chị Thị Mai (1988, ngụ ấp 4, xã Đồng Tâm) là hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, không đất sản xuất, sống bằng nghề làm thuê. Bao năm qua, vợ chồng chị và 4 người con sinh sống trong căn chòi ở tạm trên đất người thân. Được ba mẹ cho mảnh đất, chính quyền xã đã phối hợp Huyện đoàn Đồng Phú vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ gần 40 triệu đồng và gia đình góp thêm xây dựng căn nhà tình thương trị giá gần 70 triệu đồng. Chị Thị Mai cho biết: Được hỗ trợ xây nhà ở, vợ chồng tôi sẽ tích cực lao động sản xuất để nuôi các con và vươn lên thoát nghèo.

Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, từ thiện xã hội trên địa bàn xã cũng phát triển mạnh, qua đó các tổ chức, cá nhân đã đóng góp xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa 15 căn nhà, tặng 10 sổ tiết kiệm, tổng trị giá 200 triệu đồng. Đặc biệt trong năm 2018, xã Đồng Tâm đã vận động xây dựng nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ với tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng.

Phó chủ tịch UBND xã Đồng Tâm Nguyễn Hoàng Khải cho biết: Từ các phong trào, cuộc vận động tại địa bàn, nhận thức của người dân được nâng lên, tình làng nghĩa xóm được phát huy, nhiều gia đình có kinh tế khá, giàu... đã tự nguyện hỗ trợ, giúp đỡ các hộ khó khăn, góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo. Nếu năm 2014, Đồng Tâm có 113 hộ nghèo thì đến năm 2016 thực hiện giảm nghèo đa chiều, số hộ nghèo là 242 hộ. Đến nay, số hộ nghèo toàn xã giảm còn 114 hộ, bình quân giảm 25%/năm, trong đó còn 10 hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Nhiều hộ đã thay đổi cách nghĩ, cách làm, tích cực lao động sản xuất vươn lên thoát nghèo bền vững, phát triển kinh tế ổn định để cải thiện cuộc sống gia đình. 

Khắc Bảy

  • Từ khóa
62413

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu