Thứ 5, 25/04/2024 08:39:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 11:36, 12/10/2018 GMT+7

Đồng Phú thu ngân sách đạt 111,92% dự toán tỉnh giao

Thứ 6, 12/10/2018 | 11:36:00 554 lượt xem
BP - Sáng 11-10, Huyện ủy Đồng Phú tổ chức hội nghị Bắn Chấp hành Đảng bộ (mở rộng) đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 3, phương hướng nhiệm vụ quý 4/2018 và công bố quyết định sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Trần Ngọc Trai dự và chỉ đạo hội nghị.

Bí thư Huyện ủy Hà Văn Thành trao quyết định sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho Trưởng ban Tuyên giáo Nguyễn Thanh Phương

Theo đánh giá của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đồng Phú, trong quý 3, thu phát sinh trên địa bàn và các khoản ghi thu được để lại quản lý qua ngân sách là 70 tỷ 759 triệu đồng (lũy kế đến ngày 8-10 là 271 tỷ 975 triệu đồng, đạt 111,92% dự toán tỉnh giao); toàn huyện cấp mới 586 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lũy kế 9 tháng là 1.486 giấy, đạt 148% kế hoạch; giải quyết việc làm cho 866 lao động; hoàn thành xây dựng, trao tặng 4 căn nhà tình thương... Toàn huyện kết nạp 35 đảng viên, công nhận đảng viên chính thức cho 23 đồng chí, đề nghị tặng Huy hiệu Đảng cho 27 đồng chí...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Trai yêu cầu huyện chú trọng công tác bảo vệ môi trường; sớm xây dựng dự toán ngân sách và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Việc phấn đấu đạt huyện nông thôn mới vào năm 2020 cũng phải có kế hoạch cụ thể từng năm; chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng đánh giá, phân loại cuối năm đúng thực chất, tránh chạy theo thành tích. Đồng thời chuẩn bị tốt kỳ họp HĐND cuối năm, nhất là việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.

Tại hội nghị, Huyện ủy Đồng Phú đã công bố và trao quyết định sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Đồng thời triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 9-2-2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Trường Thịnh

  • Từ khóa
23695

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu