Thứ 5, 25/04/2024 05:26:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:12, 05/06/2016 GMT+7

Đồng Phú: Suối 11 ô nhiễm vì xác gà

Chủ nhật, 05/06/2016 | 08:12:00 687 lượt xem
BP - Trong hai ngày 1 và 2-6, người dân ấp 4, xã Đồng Tâm phải sống trong mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ suối 11 (Km11, cách quốc lộ 14 khoảng 600m - đoạn tiếp giáp giữa ấp 3, xã Đồng Tiến và ấp 4, xã Đồng Tâm). Nguyên nhân được xác định là 10 bao tải chứa xác gà bị ném xuống dòng suối này.

Xác gà và bao đựng gà chết nổi lềnh bềnh trên suối 11Xác gà và bao đựng gà chết nổi lềnh bềnh trên suối 11

Bà Trương Thị Hoa, người dân ấp 4, xã Đồng Tâm cho biết: Tình trạng gà chết vứt xuống suối diễn ra hơn 1 năm nay, lúc ít, lúc nhiều nhưng không biết chính xác người làm. Mùa khô năm nay, suối cạn nhưng gà chết vẫn bị vứt xuống suối nên không trôi đi được. Những bao tải chứa gà chết nổi lềnh bềnh, sau một thời gian, bao mục xác gà bung ra ngoài, mùi hôi xộc lên rất khó chịu.

Ngày 2-6, dọc con suối 11 có 10 bao tải chứa xác gà chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước, một số con đã phân hủy, môi trường bị ô nhiễm trầm trọng. Thế nhưng, chính quyền 2 xã Đồng Tiến và Đồng Tâm vẫn chưa giải quyết. Nhiều người dân sống xung quanh khu vực cho biết, gà chết có thể do một cơ sở chăn nuôi gà công nghiệp ở xã Đồng Tiến thải ra.

Ông Ngô Việt Vỹ, Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến cho biết: Mặc dù chưa biết ai làm việc này nhưng chiều 2-6, chúng tôi cho lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, các ban, ngành đến hiện trường để xác minh và kiểm tra thực tế, đồng thời sẽ làm việc với cơ sở chăn nuôi ở ấp 3 để kiểm tra tình hình. Nếu đúng cơ sở này vi phạm như người dân báo, chúng tôi sẽ bắt làm cam kết và xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, để kiểm soát dịch bệnh, xã sẽ khoanh vùng xử lý kịp thời.

T. Nga

 

  • Từ khóa
46768

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu