Thứ 7, 20/04/2024 19:10:11 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:10, 13/10/2015 GMT+7

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHAP LUẬT

Đồng Phú sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW

Thứ 3, 13/10/2015 | 10:10:00 128 lượt xem

BP - Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 27-7-2010, Ban bí thư (khóa X) “Về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”. Huyện ủy đã chỉ đạo tập trung tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên. Các trường học đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục thẩm mỹ, cách ứng xử văn hóa. 43/43 trường học có thùng thư góp ý, tố giác tội phạm và chuyên hiệu “Em là chiến sĩ an ninh” đến 100% đoàn viên, thanh thiếu niên và giáo viên. MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền lồng ghép 3.875 cuộc với hơn 185 ngàn lượt người tham dự. Từ đó, người dân tiếp cận các nội dung về chống sự xâm nhập của những sản phẩm văn hóa độc hại, nâng cao cảnh giác với văn hóa phẩm không lành mạnh.

Thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, Huyện ủy Đồng Phú cũng gắn với thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Từ đó xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tăng cường đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng... Qua 5 năm, các cơ quan chức năng của huyện đã kiểm tra 57 đợt ở 266 cơ sở, xử lý 12 trường hợp vi phạm với 27,6 triệu đồng, tịch thu, tiêu hủy 15.358 đĩa VCD, DVD không rõ nguồn gốc.    

Bích Quý

  • Từ khóa
52660

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu