Thứ 7, 20/04/2024 23:33:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 11:05, 24/06/2016 GMT+7

Đồng Phú ra quân Tháng phòng, chống ma túy năm 2016

Thứ 6, 24/06/2016 | 11:05:00 204 lượt xem
BPO - Đúng 7 giờ sáng ngày 24-6, UBND huyện Đồng Phú tổ chức lễ mít tinh, ra quân ngày phòng, chống ma túy, tháng phòng chống ma túy năm 2016. Hàng trăm cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh đến từ 5 khối lực lượng trong toàn huyện tham gia đã thể hiện quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Đồng Phú trên mặt trận đấu tranh phòng chống ma túy.

Các lực lượng tham gia lễ ra quân Ngày phòng chống ma túy, Tháng phòng chống ma túy 2016Các lực lượng tham gia lễ ra quân Ngày phòng chống ma túy, Tháng phòng chống ma túy 2016

Thời gian qua, tình hình ma túy trên địa bàn huyện Đồng Phú diễn biến phức tạp, số người nghiện ma túy gia tăng, tội phạm ma túy hoạt động ngày càng tinh vi. 6 tháng đầu năm 2016, lực lượng công an đã phát hiện 9 vụ (10 đối tượng) có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, tăng 4 vụ so với cùng kỳ 2015; test phát hiện 33 đối tượng dương tính với chất ma túy, tăng 6 đối tượng; lập hồ sơ giáo dục tại xã, thị trấn 20 đối tượng; xử lý hành chính 13 đối tượng và gọi hỏi răn đe 104 đối tượng sử dụng và nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

Đại diện lãnh đạo Công an huyện và Huyện đoàn Đồng Phú đốt hình nộm kêu gọi nhân dân quyết tâm bài trừ tệ nạn ma túyĐại diện lãnh đạo Công an huyện và Huyện đoàn Đồng Phú đốt hình nộm kêu gọi nhân dân quyết tâm bài trừ tệ nạn ma túy

Ông Trần Văn Vinh, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống ma túy huyện rằng, thời gian qua, công tác phòng chống ma túy còn hạn chế, thiếu sót. Đó là công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng chưa được quan tâm; quản lý sau cai nghiện chưa được coi trọng; chưa có giải pháp đồng bộ trong dạy nghề, tạo việc làm cho đối tượng sau cai nghiện; việc phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội trong công tác quản lý giáo dục học sinh chưa chặt chẽ... Do đó, công tác đấu tranh, bài trừ ma túy cần sự chung tay của toàn hệ thống chính trị và nhân dân trong huyện.

Sau lễ mít tinh, các khối đã đi bộ diễu hành tuyên truyền phòng chống ma túy trên trục đường chính ĐT741.

C.Liên

  • Từ khóa
55395

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu