Thứ 6, 29/03/2024 12:54:03 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

ÔN CỐ TRI TÂN 14:32, 11/08/2019 GMT+7

Đồng Phú phòng, chống bạo lực gia đình

Chủ nhật, 11/08/2019 | 14:32:00 400 lượt xem
BP - Thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, huyện Đồng Phú đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức nhân dân, đặc biệt giảm số vụ bạo lực gia đình xảy ra trên địa bàn.

Thời gian qua, hoạt động tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình được các cấp, ngành trên địa bàn huyện Đồng Phú chú trọng quan tâm, tổ chức thường xuyên, thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Hằng năm, UBND huyện thường xuyên tổ chức các hoạt động như ngày hội gia đình nhân Ngày gia đình Việt Nam (28-6), Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25-11) qua nhiều hình thức với gần 400m2 pa-nô, gần 3.000m băng rôn, 40 buổi tuyên truyền bằng xe lưu động; nhận và phát 5.000 bộ tài liệu, tờ rơi liên quan đến công tác gia đình cho các xã, thị trấn.

Ngày hội gia đình huyện Đồng Phú năm 2019Ngày hội gia đình huyện Đồng Phú năm 2019

Bên cạnh đó, UBND huyện tổ chức 44 hội nghị về công tác gia đình tại 44 ấp thuộc các xã, thị trấn, thu hút 2.640 lượt người tham dự. Công an huyện và các xã, thị trấn tổ chức 22 buổi tuyên truyền Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cho nhân dân, đặc biệt tại các ấp vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có hơn 3.000 lượt người tham gia. Phòng Tư pháp triển khai văn bản thi hành các luật: Bình đẳng giới, Hôn nhân và gia đình, Phòng, chống bạo lực gia đình với hơn 3.500 lượt người tham dự là cán bộ, công nhân viên chức, cán bộ hòa giải ở cơ sở. UBMTTQVN huyện đến các cơ sở đã tổ chức tuyên truyền, sinh hoạt tại khu dân cư hơn 500 cuộc có hơn 17.000 lượt người tham dự.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền kiến thức pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, nhận thức của cán bộ, nhân dân về bạo lực gia đình đã nâng lên rõ rệt, từ đó tạo chuyển biến trong phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, can thiệp, giúp đỡ nạn nhân bị bạo lực gia đình. Theo số liệu thống kê, từ năm 2009 đến tháng 8-2018, trên địa bàn huyện xảy ra 462 vụ bạo lực gia đình, trong đó bạo lực với nạn nhân chủ yếu là phụ nữ chiếm khoảng 90%, trẻ em và người già chiếm 8%, nam giới chiếm 2%. Số vụ bạo lực gia đình giảm đáng kể từ 88 vụ năm 2009 còn 34 vụ năm 2017. Từ năm 2008 đến nay, Tòa án nhân dân huyện thụ lý 3.071 vụ ly hôn, trong đó các vụ ly hôn năm sau cao hơn năm trước, trong đó khoảng 7% các vụ ly hôn liên quan đến bạo lực gia đình. Công an huyện đã điều tra, xác minh làm rõ 11 vụ bạo lực gia đình, hòa giải thành 50 vụ, khởi tố 6 vụ án hình sự theo quy định. Các xã, thị trấn xử lý hành chính 68 vụ liên quan đến bạo lực gia đình. 

Mặc dù đạt được những kết quả nhất định trong phòng, chống bạo lực gia đình, tuy nhiên Đồng Phú còn nhiều khó khăn, bất cập và các vấn đề đặt ra trong công tác này. Cụ thể như: Việc tổ chức các hoạt động truyền thông quy mô lớn, chuyên sâu còn khó khăn; tuyên truyền chủ yếu là lồng ghép nên hiệu quả chưa cao; công tác phát hiện, xử lý, giải quyết vụ việc bạo lực gia đình trên thực tế vẫn gặp nhiều khó khăn do nạn nhân bị bạo lực còn mặc cảm, e ngại, các thành viên gia đình còn che giấu, không quyết liệt tố giác hành vi bạo lực; định kiến giới, tư tưởng trọng nam khinh nữ còn tồn tại trong nhân dân...

Từ những khó khăn đó đòi hỏi trong thời gian tới để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình, huyện Đồng Phú tiếp tục phát huy vai trò của các cấp, ngành trong tuyên truyền, xử lý vi phạm về bạo lực gia đình. Đặc biệt, mỗi người dân cần nâng cao vai trò trách nhiệm trong xây dựng gia đình hạnh phúc, lên án và tố giác mọi hành vi bạo lực trong cộng đồng dân cư.

Bích Quý

  • Từ khóa
110217

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu