Thứ 5, 18/04/2024 18:44:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:08, 01/09/2019 GMT+7

Đồng Phú phát huy vai trò lực lượng dân quân tự vệ

Chủ nhật, 01/09/2019 | 08:08:00 2,146 lượt xem

BP - Dân quân tự vệ (DQTV) là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác; là lực lượng bảo vệ Đảng, chính quyền, tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước; làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở địa phương khi có chiến tranh... Những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Đồng Phú đã đặc biệt chú trọng xây dựng, củng cố lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp; từng bước nâng cao chất lượng, phát huy tốt vai trò của lực lượng này trong thực hiện thế trận quốc phòng toàn dân.

ỔN ĐỊNH TÌNH HÌNH TẠI CÁC “ĐIỂM NÓNG”

Khu công nghiệp (KCN) Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú hiện có 28 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động với vốn đăng ký trên 200 triệu USD. Các doanh nghiệp này đã thu hút và giải quyết việc làm cho hơn 16.000 lao động trong và ngoài tỉnh. Với sự phát triển nhanh về số lượng lao động đã tạo áp lực về an ninh trật tự tại địa bàn các KCN.

Trước thực trạng đó, đầu năm 2016, Ban CHQS huyện Đồng Phú đã tham mưu thành lập Tiểu đội dân quân thường trực KCN Bắc Đồng Phú gồm 10 người. Nhiệm vụ của tiểu đội là chủ động phối hợp Công an thị trấn Tân Phú (Đồng Phú), Công an xã Tiến Hưng (TP. Đồng Xoài), lực lượng tự vệ và bảo vệ chuyên trách KCN xây dựng kế hoạch, phương án, tổ chức tuần tra, trấn áp các loại tội phạm, kịp thời phát hiện, xử lý những vụ việc liên quan đến tình hình an ninh trật tự trong KCN. Anh Hoàng Văn Linh, Tiểu đội trưởng Tiểu đội dân quân thường trực KCN Bắc Đồng Phú cho biết: Có vụ việc 2 nhóm thanh niên do mâu thuẫn trong quá trình làm việc tại một công ty trong KCN nên đã tụ tập, mang theo hung khí để “thanh toán” lẫn nhau. Nắm được thông tin, tiểu đội đã phối hợp lực lượng bảo vệ khu phố, bảo vệ chuyên trách KCN đứng ra hòa giải và giải tán đám đông.

Lực lượng dân quân tự vệ huyện Đồng Phú luyện tập với công cụ hỗ trợ

Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (KCN Bắc Đồng Phú) có 100% vốn đầu tư của Đài Loan chuyên sản xuất hàng may mặc và thể thao nổi tiếng như Nike, Columbia. Công ty thành lập từ năm 2015, với 3 chuyền may, 200 công nhân. Đến nay, công ty đã lắp đặt và vận hành 64 chuyền may với gần 3.000 công nhân hoạt động ổn định. Năm 2017, do một số đối tượng xấu lôi kéo, kích động khoảng 450 công nhân làm việc tại công ty đình công, vụ việc sau đó đã được giải quyết ổn thỏa. Nhận thấy tầm quan trọng của việc xây dựng các đơn vị tự vệ tại công ty, với phương châm “Nước xa khó cứu được lửa gần”, cuối năm 2017, trên cơ sở đề án xây dựng các đơn vị tự vệ tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của UBND tỉnh, Ban giám đốc công ty phối hợp Ban CHQS huyện Đồng Phú và các ngành liên quan thành lập đơn vị tự vệ công ty gồm 20 thành viên, biên chế thành 2 tiểu đội.

Anh Bùi Trung Thành, Tiểu đội trưởng đơn vị tự vệ Công ty TNHH New Apparel Far Eastern cho biết: Nhiệm vụ của tiểu đội là phối hợp với lực lượng chức năng ở địa phương tuần tra, canh gác, giải quyết những hành vi gây rối, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trong KCN để bảo vệ tài sản doanh nghiệp, tính mạng và tài sản của người lao động, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp chuyên tâm đầu tư sản xuất, kinh doanh và công nhân gắn bó với công việc.

Thượng tá Nguyễn Văn Thuận, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Đồng Phú cho biết: Để lực lượng DQTV hoạt động hiệu quả, Ban CHQS huyện đã chủ động hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, dân phòng, thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng DQTV luôn dựa vào dân để nắm chắc tình hình, phát huy vai trò quần chúng tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phối hợp giải quyết tốt mọi tình huống, bảo đảm đúng pháp luật.

TỪNG BƯỚC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

Hiện lực lượng DQTV của huyện được biên chế thành 131 tổ, 40 tiểu đội, 19 trung đội, 2 đại đội. Ngoài ra, còn có 1 tiểu đội dân quân thường trực tại KCN và 2 tiểu đội tự vệ tại Công ty TNHH New Apparel Far Eastern.

Để nâng cao chất lượng lực lượng DQTV, từ năm 2018 đến nay, Ban CHQS huyện Đồng Phú đã xây dựng kế hoạch tổ chức huấn luyện, hội thi, hội thao quốc phòng, luyện tập các phương án chiến đấu tại chỗ, bảo vệ trụ sở, các mục tiêu được giao, phương án luyện tập phòng cháy, chữa cháy, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, đặc biệt là tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ. Ban CHQS huyện cũng tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy cử 41 cán bộ thuộc đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; mở 5 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 gồm 542 người; mở 48 lớp giáo dục kiến thức quốc phòng cho 1.528 học sinh. Hằng năm, công tác huấn luyện được quan tâm, tổ chức thực hiện chặt chẽ với phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”.

Đại úy Nguyễn Sỹ Thảo, Trợ lý DQTV Ban CHQS huyện cho biết: Hằng năm, công tác huấn luyện cho lực lượng DQTV của địa phương được triển khai đồng bộ, có chiều sâu, chú trọng thực hiện những nội dung trọng tâm. Trong đó, tập trung chuyển hóa nội dung huấn luyện, luyện tập từ lý luận sang thực tiễn sát tình hình thực tế của từng địa bàn, sát thực tế chiến đấu, kết hợp huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng, từ năm 2018 đến nay, lực lượng DQTV của huyện Đồng Phú đã phối hợp công an, các ngành chức năng tổ chức tuần tra truy quét 2.183 đợt, với 6.546 lượt người tham gia; bắt giữ 17 đối tượng, tịch thu và tiêu hủy 800 gói thuốc lá lậu, 1 mã tấu; bắt giữ 1 đối tượng, tịch thu 1 gói ma túy; bắt giữ 27 đối tượng đánh bạc, tịch thu 12 con gà đá, 2 bộ xóc đĩa, 53 triệu đồng tiền mặt, 10 ôtô, 40 xe honda; thu hồi, trả lại người bị hại 1 xe honda, 750 ngàn đồng; tạm giữ 38 phương tiện, 24 giấy phép lái xe vi phạm Luật Giao thông đường bộ, phạt hành chính 28,2 triệu đồng...

Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng DQTV huyện Đồng Phú còn tích cực tham gia cùng lực lượng chức năng điều tiết giao thông trong giờ cao điểm, dịp lễ, tết hay khi huyện tổ chức các sự kiện quan trọng. Qua đó, góp phần không nhỏ trong việc giữ gìn an ninh trật tự, làm giảm tải ùn tắc giao thông, tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Thủy Tiên

  • Từ khóa
8060

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu