Thứ 6, 29/03/2024 19:59:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:14, 17/09/2018 GMT+7

Đồng Phú gặp mặt viên chức, người lao động diện tinh giản ngành giáo dục

Thứ 2, 17/09/2018 | 09:14:00 1,247 lượt xem
BP - Thực hiện Đề án “Sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, UBND huyện Đồng Phú vừa tổ chức buổi gặp mặt với hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn, nhân viên văn thư, y tế học đường các trường mầm non, tiểu học, THCS và phổ thông dân tộc nội trú THCS trên địa bàn huyện.

Từ cuối tháng 8-2018, huyện Đồng Phú đã hợp nhất Trường mầm non Tuổi Ngọc vào Trường mầm non Đồng Tiến; Trường tiểu học Thuận Phú II vào Trường tiểu học Thuận Phú I; Tiểu học Tân Lợi và THCS Tân Lợi thành Trường tiểu học và THCS Tân Lợi. Như vậy, Đồng Phú hiện còn 13 trường mầm non, 14 trường tiểu học, 8 trường THCS, 2 trường tiểu học và THCS, 1 trường phổ thông dân tộc nội trú THCS. Tổng biên chế toàn ngành là 1.660 người, với 1.179 giáo viên, 220 viên chức hành chính, 261 nhân viên hợp đồng 68, 37 hiệu trưởng và 63 phó hiệu trưởng. Theo lộ trình đề án, từ nay đến năm 2020, những xã có 2 trường mầm non, 2 trường tiểu học sẽ hợp nhất thành 1 trường mầm non và 1 trường tiểu học; đối với những xã có 1 trường tiểu học, 1 trường THCS sẽ hợp nhất thành trường tiểu học và THCS (riêng xã Tân Tiến và thị trấn Tân Phú không hợp nhất do có số lớp và số lượng học sinh đông, cơ sở vật chất chưa đáp ứng). Đồng thời, trong năm 2018, tất cả trường sẽ cắt giảm 50% chức danh hành chính. Đến năm 2020, cắt giảm toàn bộ nhân viên hợp đồng 68.

Sau khi hợp nhất, sắp xếp lại theo đề án, toàn huyện sẽ giảm 14 trường, 110 viên chức, 261 nhân viên hợp đồng, 12 chức danh hiệu trưởng và 12 chức danh phó hiệu trưởng.

Tại buổi gặp mặt, đại diện nhân viên văn thư, y tế học đường các trường đã nêu tâm tư, nguyện vọng khi trong diện tinh giản của đề án. Đồng thời đề nghị huyện quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách, đảm bảo quyền lợi cho viên chức và người lao động; đối với những người có nhu cầu làm việc tại các khu công nghiệp, huyện cũng cần liên hệ các doanh nghiệp tạo điều kiện để họ sớm tìm được việc làm.

Ghi nhận tâm tư, nguyện vọng của viên chức và người lao động, lãnh đạo huyện Đồng Phú hứa sẽ giải quyết các chế độ, chính sách kịp thời, đầy đủ, đảm bảo có lợi nhất cho viên chức và người lao động theo quy định. Lãnh đạo huyện cũng yêu cầu các ngành liên quan cần phối hợp, nghiên cứu tạo mọi điều kiện thuận lợi để những người thuộc diện tinh giản sớm ổn định cuộc sống.

Trường Thịnh

  • Từ khóa
23103

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu