Thứ 6, 29/03/2024 08:21:05 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 06:20, 24/10/2019 GMT+7

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM TỈNH LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2019-2024

Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp 

Thứ 5, 24/10/2019 | 06:20:00 943 lượt xem
BP - Đồng hành với thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp là chương trình lớn của Trung ương Đoàn. Những năm qua, hội liên hiệp thanh niên Việt Nam (LHTNVN) các cấp trên địa bàn cả nước nói chung và Bình Phước nói riêng đã triển khai nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Nhờ đó đến nay, trên địa bàn tỉnh có nhiều gương thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp tiêu biểu, bước đầu đạt hiệu quả kinh tế cao.

GIÚP THANH NIÊN CÓ Ý THỨC KHỞI NGHIỆP

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ thanh niên về học tập, nghề nghiệp, việc làm và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thanh niên. Tuy nhiên, hiện nay nhiều thanh niên trên địa bàn tỉnh vẫn chưa có ý thức khởi nghiệp, phần lớn dựa vào kinh tế có sẵn của gia đình. Để giúp thanh niên có ý thức khởi nghiệp, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc triển khai nhiều hoạt động, thông tin về khởi nghiệp, lập nghiệp thông qua các buổi sinh hoạt đoàn, hội, câu lạc bộ (CLB); tổ chức các buổi nói chuyện, tọa đàm, đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền, doanh nhân thành đạt với thanh niên về chủ đề khởi nghiệp, lập nghiệp; tập trung tuyên truyền, nhân rộng những mô hình hiệu quả. Ngoài ra, thông qua: website của Tỉnh đoàn; facebook Thanh Niên Bình Phước; fanpage Tuổi Trẻ Bình Phước, Hội LHTNVN tỉnh; chuyên mục Sức trẻ trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Phước, Báo Bình Phước..., các cấp bộ đoàn còn cung cấp kiến thức, kỹ năng cần thiết trong phát triển ý tưởng, dự án khởi nghiệp và chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tới thanh niên.

Hội LHTNVN thị xã Bình Long thành lập và ra mắt câu lạc bộ khởi nghiệp

Tỉnh đoàn đã phát động các cuộc thi như: “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên Startup - Student Ideas”; “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn lần thứ I năm 2018” nhằm tìm kiếm ý tưởng, đề án khởi nghiệp trong thanh niên. Thông qua các cuộc thi này, từ năm 2018 đến nay, Tỉnh đoàn đã thu hút 71 ý tưởng tham gia dự thi, qua đó chọn lọc 6 ý tưởng tham gia cấp toàn quốc, 2 ý tưởng lọt vào vòng II cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn lần thứ I năm 2018. Tiêu biểu như: Dự án trồng cây quýt đường của anh Nguyễn Văn Sạn (Đồng Phú); dự án cao su mủ tờ xông khói của anh Dương Đức Hòa (Hớn Quản).

Ngoài ra, Tỉnh đoàn phối hợp Sở GD-ĐT, CLB Doanh nhân Sài Gòn tổ chức chương trình tư vấn khởi nghiệp “Startup - Từ ý tưởng đến thực tiễn”, thu hút gần 5.000 đoàn viên, thanh niên tham gia. Tại chương trình, đoàn viên, thanh niên đã được doanh nhân chia sẻ một số kinh nghiệm, quá trình khởi nghiệp của bản thân; tư vấn lựa chọn lĩnh vực khởi nghiệp; những thách thức trong khởi nghiệp; giới thiệu mô hình, ý tưởng khởi nghiệp trong thanh niên... Qua đó, giúp đoàn viên, thanh niên có thêm kiến thức lựa chọn các loại hình, phương thức sản xuất, kinh doanh phù hợp điều kiện thực tế; đồng thời học tập kinh nghiệm, nắm bắt những cơ hội và thách thức trong khởi nghiệp, lập nghiệp.

HỖ TRỢ THANH NIÊN TIẾP CẬN NGUỒN VỐN

Nhằm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay, Tỉnh đoàn phối hợp Quỹ khởi nghiệp tỉnh, Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên về thủ tục, quy trình vay vốn. Đồng thời, đề xuất Trung ương Đoàn phân bổ, hỗ trợ nguồn vốn vay từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn còn ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các huyện, thị, thành đoàn khảo sát số lượng, nhu cầu vốn vay trong thanh niên và triển khai đăng ký các dự án sản xuất, kinh doanh. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã giải ngân cho 6 dự án thanh niên khởi nghiệp vay 780 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm; giải ngân cho 13.651 hộ thanh niên vay với tổng dư nợ trên 356 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân hàng chính sách.

Anh Trần Văn Hiển (1991) ở ấp Thanh Hưng, xã Thanh Lương được Hội LHTNVN thị xã Bình Long hỗ trợ vay vốn khởi nghiệp với tổng 70 triệu đồng để đầu tư vào cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ. Anh Hiển đã mua thêm máy móc mở rộng quy mô sản xuất... Hiện cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ của anh Hiển rộng hơn 300m2, với các sản phẩm chủ lực là bàn ghế gỗ, tranh điêu khắc và tượng phật. Mỗi năm, cơ sở sản xuất của anh thu lời khoảng 400 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động với mức thu nhập từ 5-12 triệu đồng/người/tháng.

Đến nay, phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp đã lan tỏa mạnh mẽ, thu hút ngày càng nhiều thanh niên tham gia và xuất hiện nhiều gương điển hình. Tiêu biểu như anh Lê Hoàng Công (Đồng Xoài) thành công với dự án Cafe Công; anh Nguyễn Văn Lịch (Bù Gia Mập) với dự án nuôi hươu lấy nhung; anh Nguyễn Văn Sạn (Đồng Phú) với dự án trồng cây quýt đường; chị Đặng Thị Yến (Đồng Xoài) khởi nghiệp từ dự án shop hoa tươi...   

Được tiếp cận vốn vay từ Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp của Thành đoàn Đồng Xoài, anh Nguyễn Công Chánh (29 tuổi), Phó chủ tịch Hội LHTNVN phường Tân Xuân mạnh dạn mở cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp Tân Phước. Anh Chánh cho biết: “Khi có ý tưởng mở cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp, tôi không được sự ủng hộ từ gia đình vì vốn đầu tư lớn. Năm 2018, tôi được Thành đoàn Đồng Xoài hỗ trợ cho vay 160 triệu đồng, cùng số tiền tích góp tôi đã mở cửa hàng vật tư nông nghiệp rộng 300m2 tại xã Tân Phước (Đồng Phú). Có kiến thức về lĩnh vực nông nghiệp, tôi tư vấn khách hàng chọn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phù hợp từng loại cây trồng”. Tạo được uy tín, khách hàng đến cửa hàng anh Chánh ngày càng đông. Trung bình 1 tháng, trừ chi phí cửa hàng của anh thu khoảng 15 triệu đồng, giải quyết việc làm cho 2 lao động với mức lương 5 triệu đồng/người/tháng.

Để tạo thêm nguồn vốn vay cho thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn còn tận dụng nguồn lực xã hội hóa từ các doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ, nguồn vốn phát triển sinh kế... hỗ trợ thanh niên triển khai các dự án phát triển kinh tế. Đồng thời, chỉ đạo các huyện, thị, thành đoàn tích cực vận động thanh niên tham gia và thành lập các mô hình CLB khởi nghiệp, tổ hợp tác “Thanh niên giúp nhau làm kinh tế” để chủ động huy động nguồn vốn xoay vòng. Đến nay, toàn tỉnh có 12 CLB khởi nghiệp với 145 thành viên và 23 CLB thanh niên giúp nhau làm kinh tế với 230 thành viên.

Thùy Hương

  • Từ khóa
82741

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu