Thứ 6, 29/03/2024 07:16:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:30, 05/01/2020 GMT+7

Đồng chí Nguyễn Hồng Trà được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Liên đoàn Lao động tỉnh

Quang Xuân
Chủ nhật, 05/01/2020 | 14:30:00 620 lượt xem
BPO - Sáng 5-1, Đảng bộ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức thành công đại hội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm.

Đồng chí Nguyễn Hồng Trà, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Bí thư Đảng ủy LĐLĐ tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 ủy viên; đồng thời, bầu cử trực tiếp chức danh bí thư cấp ủy. Đồng chí Nguyễn Hồng Trà, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, với 100% số phiếu. Các đồng chí: Cầm Thị Nam, Nguyễn Văn Sang được bầu làm Phó bí thư Đảng ủy.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chất lượng hoạt động công đoàn trong tỉnh nâng lên rõ rệt, cơ bản đáp ứng được phong trào công nhân, viên chức, lao động; hệ thống tổ chức công đoàn từng bước được củng cố và phát triển.

5 năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã thành lập mới 461 công đoàn cơ sở, nâng tổng số công đoàn cơ sở lên 1.246; kết nạp trên 24.000 đoàn viên, nâng tổng số lên khoảng 100 ngàn đoàn viên công đoàn. Hàng năm có trên 86% công đoàn cơ sở đạt vững mạnh và trên 87% đoàn viên công đoàn xuất sắc.

Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn, người lao động” được triển khai sâu rộng trong toàn hệ thống, tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động. Bình quân hàng năm có 78% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký thỏa ước lao động tập thể; số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, người lao động đạt 84,5%.

Trong nhiệm kỳ, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tổ chức 4 lớp bồi dưỡng cảm tình đảng cho 130 quần chúng ưu tú là công nhân lao động tại các khu công nghiệp trong tỉnh; giới thiệu 190 đoàn viên ưu tú trong các doanh nghiệp ở khu công nghiệp cho Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp xem xét, bồi dưỡng kết nạp Đảng. Đồng thời, các cấp công đoàn đã giới thiệu trên 5.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng. Chất lượng đảng viên thuộc Đảng bộ Liên đoàn Lao động tỉnh đáp ứng được vai trò, nhiệm vụ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào.

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

  • Từ khóa
32371

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu