Thứ 7, 20/04/2024 08:10:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 15:57, 31/01/2018 GMT+7

Đồng bào S’tiêng ở Thiện Cư mừng lúa mới

Thứ 4, 31/01/2018 | 15:57:00 125 lượt xem
BP - Ngày 30-1, tại nhà văn hóa thôn Thiện Cư, xã Thiện Hưng (Bù Đốp), đồng bào S’tiêng tổ chức lễ mừng lúa mới, mừng 1 năm mùa màng bội thu và cầu năm mới mưa thuận gió hòa. Đến dự và chung vui với đồng bào có đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Bù Đốp và lãnh đạo xã, các đồn biên phòng, Trung đoàn 717 (Binh đoàn 16) đứng chân trên địa bàn.

 

Người dânThiện Cư cùng nhau nướng cơm lam - đặc sản không thể thiếu trong lễ hội mừng lúa mới

Xã Thiện Hưng có diện tích tự nhiên 4.873 ha, 3.085 hộ với 11.832 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (chủ yếu là người S’tiêng) 367 hộ, 1.603 người. Những năm qua, đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn xã ngày càng cải thiện. Cùng với khởi sắc về kinh tế, đồng bào còn lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc.

Đồng bào S’tiêng quan niệm để có một mùa bội thu, người dân no đủ là nhờ sự phù hộ của thần linh, trời đất. Vì vậy, tháng chạp hằng năm, khi những cánh đồng lúa chín vàng thu hoạch xong, đồng bào tổ chức lễ mừng lúa mới để quây quần, tụ hội tạ ơn thần linh, đất trời; đồng thời cầu cho năm mới mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu. Lễ hội cũng là dịp người dân trao đổi kinh nghiệm sản xuất, nghỉ ngơi sau một mùa làm việc vất vả; thanh niên vui chơi, nhảy múa, ca hát và uống rượu cần, ăn cơm mới...

Như Nam

  • Từ khóa
93491

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu